Sau cưỡng chế, Đắk Nông khẩn trương trồng lại rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày qua, lực lượng chức năng huyện Đắk Glong đã cương quyết cưỡng chế, thu hồi diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Đồng thời, việc tiến hành cưỡng chế đến đâu, cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành trồng rừng đến đó. 

Lực lượng chức năng huyện Đắk Glong tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất ven Quốc lộ 28. Ảnh:D.P
Lực lượng chức năng huyện Đắk Glong tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất ven Quốc lộ 28. Ảnh:D.P
Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, trước đây khu vực dọc Quốc lộ 28 mà địa phương đang thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có rừng thông rất đẹp. Thế nhưng, vì bị đầu độc, bức tử và lấn chiếm nên nhiều diện tích rừng thông hiện không còn cây, thay vào đó là nhà cửa và cây trồng của người dân.
Để lập lại trật tự quy định, trả lại cảnh quan môi trường vốn có cho khu vực này, huyện Đắk Glong đã và đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế nhiều trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.  
Cụ thể, ngày 9 -10.3.2022, UBND huyện Đắk Glong đã ra quân tổ chức cưỡng chế đợt 1 đối với 15 trường hợp lấn chiếm đất dọc quốc lộ 28. Kết quả đã cưỡng chế được 13 trường hợp với tổng diện tích 3,4ha.
Mới đây nhất, vào ngày 7.6.2022, đoàn cưỡng chế của UBND huyện Đắk Glong tiếp tục tổ chức ra quân cưỡng chế 32 trường hợp (tại 37 vị trí) lấn chiếm trái phép đất rừng dọc Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Tổng diện tích cưỡng chế là 4,58ha.

Lực lượng chức năng huyện Đắk Glong tiến hành trồng lại rừng ngay sau khi đã cưỡng chế thu hồi được đất rừng. Ảnh: D.P
Lực lượng chức năng huyện Đắk Glong tiến hành trồng lại rừng ngay sau khi đã cưỡng chế thu hồi được đất rừng. Ảnh: D.P
Theo kế hoạch, việc cưỡng chế đợt này sẽ kéo dài đến ngày 15.6. Sau đợt cưỡng chế này, huyện Đắk Glong sẽ tiếp tục cưỡng chế đợt 3 dự kiến sẽ diễn ra 22 -23.6, với 56 trường hợp. Đây cũng là đợt cuối cùng, để hoàn tất việc cưỡng chế 133 trường hợp vi phạm, lập lại kỷ cương quản lý đất đai, xây dựng dọc Quốc lộ 28.
Ngay sau khi tổ chức cưỡng chế, thu hồi được diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm trái phép thì huyện Đắk Glong đã bàn giao thực địa cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, tiếp nhận hơn 20.000 cây thông giống để thực hiện trồng lại rừng.
"Địa phương kiên quyết cưỡng chế các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự khu vực, đồng thời tiến hành bàn giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý bảo vệ. Chúng tôi đã đề nghị chủ rừng thực hiện ngay phương án trồng lại rừng và lập chòi canh gác, bảo vệ rừng trồng mới. Ngoài ra, huyện chỉ đạo chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ các trường hợp khó khăn sau khi bị thu hồi đất” - ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong khẳng định.
Theo Phan Tuấn (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null