Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những tháng qua, mưa lớn kéo dài khiến nền đất tại nhiều vị trí khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới hệ thống giao thông.
Gần 100m đường khu dân cư bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Quang Thái
Gần 100m đường khu dân cư bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Quang Thái
Tình trạng này xảy ra tại nhiều vị trí khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, nhất là tuyến đường vào Khu dân cư I-1 được đưa vào sử dụng tháng 9/2014. Nền đất bị sạt lở gãy khoảng 100m mặt đường bê tông xi măng và hệ thống cống rãnh thoát nước.
Tuyến đường D8 được đầu tư nâng cấp mặt đường bê tông xi măng vào năm 2016 bị nước làm xói lở 1/2 nền đường với chiều dài khoảng 35m.
Nhiều vị trí khác trong khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y xảy ra tình trạng sụt trượt đất gây thiệt hại đối với công trình giao thông như: đoạn trục chính khu II do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum quản lý; đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; đường tuần tra biên giới…
Theo ông Huỳnh Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, tình hình biến đối khí hậu những năm gần đây là một trong những nguyên nhân gây sạt lở các công trình tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đặc biệt là từ năm 2016 trở lại đây.
Thời gian đầu năm 2018, khu vực này chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, 4; trong tháng 8 mưa lũ kéo dài khiến nền đất trên các công trình bị úng nước nặng. Sau thời gian dài xuất hiện tình trạng sạt lở, một số điểm dù được gia cố, ốp mái phía taluy âm nhưng vẫn không hiệu quả. 
Khu vực cống xả đáy và cống tràn hồ nước khu vực Cửa khẩu bị nước xói tạo thành hố lớn.
Khu vực cống xả đáy và cống tràn hồ nước khu vực Cửa khẩu bị nước xói tạo thành hố lớn. Ảnh: Quang Thái
 
Trước tình trạng đó, để đảm bảo các phương tiện lưu thông thuận tiện, tránh nguy hiểm cho người dân, phía đơn vị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum khắc phục, xử lý tạm thời một số điểm; thực hiện cắm biển bảo, dựng rào chắn tại điểm bị ảnh hưởng nặng chưa khắc phục được.
Ông Thái Thanh Bình, Giám đốc Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết,sau sự cố sạt lở tại khu kinh tế xảy ra, trước hết phải đảm bảo giao thông. Đơn vị đảm bảo cho các phương tiện lưu thông, xây dựng hệ thống rào chắn, biển cảnh báo cho người và phương tiện. Việc rà soát, thống kê các điểm hư hỏng đang được tiến hành, sau đó trình xin kinh phí để khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, tình trạng sạt lở, sụt trượt đất đồi núi Khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã xuất hiện. Nguyên nhân do nền đất yếu, nắng hạn bị bo cứng, gặp mưa rã đất và úng nước. Tình trạng mưa lớn, kéo dài xuất hiện sạt lở, sụt trượt tại khu vực này. Đợt mưa lũ trong tháng 8/2018, khu vực Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và tuyến Quốc lộ 18B nối Cửa khẩu quốc tế Bờ Y sang tỉnh Attapeu bị sạt lở nghiêm trọng.
Quang Thái (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null