Sân chơi bổ ích cho những người thích sưu tầm tem

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được thành lập từ năm 1996, Hội Tem Gia Lai đã tạo nên một sân chơi bổ ích và lý thú cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ có sở thích sưu tập tem bưu chính. Không chỉ góp phần giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy các hoạt động văn hóa-xã hội, Hội Tem còn giúp nhiều người phát triển quan hệ hiểu biết giữa các dân tộc trong nước và trên thế giới.
Hội Tem Gia Lai được thành lập sớm nhất trong khu vực Tây Nguyên. Hội hoạt động tự nguyện nên thành lập thì dễ nhưng để duy trì các hoạt động như: sưu tập tem; trưng bày, triển lãm tem bưu chính... thì không dễ chút nào, nhất là khi nguồn kinh phí hoạt động hạn hẹp. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Hội vẫn cố gắng tuyên truyền, khuyến khích phát triển phong trào sưu tập tem; hướng dẫn, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp, kinh nghiệm sưu tập tem; tạo điều kiện cho người sưu tập tem trao đổi tem và những ấn phẩm bưu chính trong và ngoài nước để giúp hội viên có bộ sưu tập tham dự triển lãm tem bưu chính trong nước và quốc tế; tổ chức hội thảo, đề xuất và phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức triển lãm, trưng bày tem trong tỉnh và đăng cai triển lãm tem khu vực, tham dự triển lãm tem quốc gia và quốc tế.
Những năm qua, Hội Tem Gia Lai đã vận động xây dựng được Văn phòng Hội. Đây là nơi để các hội viên giao lưu, trao đổi tem thư và tổ chức các hoạt động. Hội có quy chế phối hợp tốt với các cơ quan như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Bưu điện tỉnh để phát triển hội viên mới, phát triển các câu lạc bộ, chi hội tem ở các trường học và tổ chức giới thiệu, trưng bày, triển lãm tem… Đặc biệt là tham gia triển lãm tem bưu chính quốc tế tại Đài Loan năm 2008, Indonesia năm 2009 và Thái Lan năm 2013. Tại các lần tổ chức và tham gia triển lãm, liên hoan tem bưu chính trong nước và quốc tế, Hội Tem Gia Lai đều được Ban tổ chức, Ban giám khảo đánh giá cao.
Khi mới thành lập, Hội có 24 hội viên. Đến nay, số hội viên đã phát triển lên khoảng 90 người. Ngoài ra, nhiều học sinh, sinh viên hưởng ứng phong trào sưu tập tem dù chưa là hội viên chính thức; tổ chức được một số điểm bán tem chơi tại Bưu điện tỉnh, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Văn phòng Hội Tem. Từ khi thành lập đến năm 2011, mỗi năm, Hội đều xuất bản đặc san Tem Gia Lai để tuyên truyền, vận động công chúng hướng vào hoạt động văn hóa lành mạnh, bổ ích; giới thiệu nét văn hóa và con người Gia Lai thông qua tem bưu chính đến với du khách.
Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh”. Ảnh: Huệ Trần
Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh”. Ảnh: Huệ Trần
Ngoài ra, Hội Tem Gia Lai cũng đã đề xuất, kiến nghị và được Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức phát hành 3 bộ tem tại tỉnh Gia Lai từ sau năm 1975 (bộ tem thứ nhất với chủ đề “Tây Nguyên kiên cường” được phát hành vào năm 2003; bộ thứ hai là “Phong cảnh Gia Lai” được phát hành năm 2005; bộ thứ ba là “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” năm 2018). Hội Tem Gia Lai là đơn vị duy nhất trong cả nước đăng cai và tổ chức thành công triển lãm tem bưu chính quy mô khu vực (năm 2005, 2010, 2018). Với những nỗ lực đó, Hội Tem Gia Lai được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen (2006, 2008 và 2021); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen (2007, 2015); Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen năm 2010. Đặc biệt, năm 2011, Hội Tem Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Bên cạnh những thành quả đạt được, Hội Tem Gia Lai cũng đối diện với một số khó khăn như: việc phát triển hội viên còn chậm, chưa thành lập được các câu lạc bộ sưu tập tem; việc bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ sưu tập cho hội viên chưa thường xuyên; tập san Tem Gia Lai cũng tạm ngừng phát hành từ số 13 (năm 2012). Nguyên nhân một phần là do kinh phí hoạt động rất hạn chế, nguồn kinh phí được tài trợ chủ yếu bởi các đơn vị trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Sau chia tách bưu chính và viễn thông, hoạt động của Hội Tem Gia Lai càng trở nên khó khăn hơn.
Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội Hội Tem Gia Lai lần thứ V (nhiệm kỳ 2021-2026) đặt ra mục tiêu: phát triển hội viên, thành lập các chi hội, câu lạc bộ sưu tập tem ở các trường học, nhà văn hóa; phối hợp với các đơn vị trong khu vực để tổ chức triển lãm tem bưu chính miền Trung-Tây Nguyên; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phát hành tem về phong cảnh, con người Gia Lai; tổ chức trưng bày, triển lãm tem bưu chính ở tỉnh cũng như tham gia triển lãm tem bưu chính trong nước và quốc tế. 
Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đề ra nhiều giải pháp trong thời gian tới như: Về kinh phí, tận dụng Văn phòng Hội để phối hợp thực hiện dịch vụ cà phê, giải khát với việc giao lưu thông qua phong trào sưu tập tem; vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ khác từ các đơn vị trong ngành Bưu chính, Viễn thông, các nhà hảo tâm... Về tổ chức, Hội củng cố bộ máy nhân sự tại Văn phòng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chấp hành phù hợp với lĩnh vực công tác; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về sưu tập tem cho hội viên; phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là sân chơi bổ ích cho những người có sở thích sưu tầm tem trong và ngoài tỉnh.
HUỆ TRẦN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.