Săn bắn động vật hoang dã, bị khởi tố, bắt giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) khởi tố, bắt giam người đàn ông 34 tuổi dùng súng săn bắn động vật hoang dã.

Ngày 6.1, Công an H.Lạc Dương cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với Hà Văn Suôi (34 tuổi, quê Thanh Hóa; đang tạm trú tại Tổ dân phố Bon Đưng 1, TT.Lạc Dương, H.Lạc Dương) để điều tra về hành vi săn bắn động vật hoang dã.

Đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam Hà Văn Suôi (đứng giữa bên trái)
Đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam Hà Văn Suôi (đứng giữa bên trái)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 13.11.2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Lạc Dương (Đội CSHS) nhận được tin báo, có người từ Thanh Hóa vào tổ dân phố Bon Đưng 1 làm thuê, có biểu hiện nghi vấn tàng trữ súng để đi săn bắn động vật hoang dã.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an H.Lạc Dương, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan và Hạt Kiểm lâm H.Lạc Dương tiến hành kiểm tra nơi ở của Suôi tại tổ dân phố Bon Đưng 1. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng săn và 43 sản phẩm của động vật, trong đó có nhiều loại thuộc Phụ lục I, danh mục loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ.

43 sản phẩm của các loài động vật có nhiều loại thuộc Phụ lục I, danh mục loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ. ẢNH: C.T.V.

43 sản phẩm của các loài động vật có nhiều loại thuộc Phụ lục I, danh mục loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ. ẢNH: C.T.V.

Làm việc với cơ quan công an, Suôi khai nhận mua khẩu súng với giá 6 triệu trên mạng xã hội từ tháng 2.2023 để đi săn bắn chim và các loài động vật trong rừng. Từ khoảng tháng 4 - 11.2023, cứ chiều tối, Suôi mang theo đèn pin, một mình đi theo đường mòn ở hồ Đan Kia vào xã Đưng K'Nớ (Lạc Dương) săn bắn chim và thú rừng.

Sau khi săn bắn được thú rừng, Suôi mang về nơi ở để giết mổ. Thịt và xương động vật Suôi chế biến món ăn, chân và các bộ phận khác Suôi ngâm rượu phục vụ chữa bệnh đau xương khớp.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định khẩu súng mà Suôi sử dụng để săn bắn động vật là súng hơi bắn đạn chì. Hiện vụ việc đang được Công an H.Lạc Dương tiếp tục điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.