Robot rồng bay lượn trên cao chữa cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển một loại robot mới kiểu dáng "bá đạo", có khả năng tham gia cùng các đội cứu hỏa trên toàn cầu.

Được thiết kế giống như “con rồng bay", robot này được tạo ra để giải quyết các đám cháy được coi là quá nguy hiểm mà lính cứu hỏa là con người không thể đối đầu. Thiết kế robot vòi chữa cháy trên không mang tên Dragon Firefighter vừa được công bố chính thức trên tạp chí Frontiers in Robotics and AI.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ phòng thí nghiệm của Giáo sư Satoshi Tadokoro tại Đại học Tohoku đã khởi xướng việc phát triển dự án robot này. Theo các nhà nghiên cứu, trong suốt các giai đoạn phát triển sơ bộ, nhóm đã cộng tác với các chuyên gia cứu hỏa Nhật Bản để hiểu rõ hơn.



Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã tạo ra bản thiết kế robot “Dragon Firefighter” tiên tiến, đây là một vòi cứu hỏa bay được điều khiển từ xa nhằm mục đích chữa cháy an toàn và hiệu quả hơn. Ảnh: Đại học Tohoku

Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã tạo ra bản thiết kế robot “Dragon Firefighter” tiên tiến, đây là một vòi cứu hỏa bay được điều khiển từ xa nhằm mục đích chữa cháy an toàn và hiệu quả hơn. Ảnh: Đại học Tohoku

Tiến sĩ Yuichi Ambe, đồng tác giả dự án tại trường Đại học Tohoku cho biết: “Nguyên mẫu robot vòi cứu hỏa rồng bay điều khiển từ xa dài 4 mét, nó được thiết kế để dập tắt đám cháy trong các tòa nhà một cách an toàn và hiệu quả, bằng cách tiếp cận trực tiếp các nguồn lửa”.

Dragon Firefighter nén áp suất tạo ra tám tia nước có thể điều chỉnh ở vùng trung tâm và đầu của thiết kế. Cấu hình của vòi phun rất linh hoạt, cho phép nó thích ứng và căn chỉnh theo hướng của ngọn lửa, được dẫn hướng bởi bộ điều khiển nằm trên xe đẩy có bánh đặt ở phía sau. Xe đẩy này được liên kết với một xe cứu hỏa có trang bị một thùng chứa nước lớn 14.000 lít thông qua một ống cấp nước chuyên dụng.

Hoạt động với tốc độ 6,6 lít mỗi giây, các vòi phun ra nước với áp suất lên tới 1 megapascal (MPa). Ở đầu vòi được tích hợp giữa camera truyền thống và camera chụp ảnh nhiệt, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận dạng và định vị đám cháy. Theo nhóm nghiên cứu, sự tích hợp công nghệ này giúp nâng cao khả năng chữa cháy của Dragon Firefighter.

Hiện tại, những cải tiến thiết kế tiếp theo đang được tiến hành, bao gồm tăng cường khả năng xử lý nhiều lực ròng hơn trên bộ phận vòi phun, cũng như cải tiến cơ chế dẫn dòng nước. Tiến sĩ Ambe cho biết: “Chúng tôi ước tính sẽ mất khoảng 10 năm nữa để triển khai robot này trong các tình huống chữa cháy ngoài đời thực. Thách thức chính sẽ là kéo dài thiết kế vòi lên tới hơn 10 mét”.

Có thể bạn quan tâm

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

(GLO)- Sáng 6-8, UBND phường Pleiku tổ chức tập huấn sử dụng các nền tảng số thiết yếu, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cho 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường; đại diện các tổ dân phố, làng, trường học và Trạm Y tế trên địa bàn.

Hướng đến đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung: Hướng đến đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

(GLO)- Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung chính thức khởi động đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai. Sự ra đời của Trung tâm đã đặt nền móng vững chắc cho công tác đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử.

Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử

Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử

(GLO)- Chiều 28-7, Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai. Diễn dàn được tổ chức nhằm tìm lời giải cho bài toán xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và đưa địa phương từng bước tham gia chuỗi giá trị công nghệ cao.

Gần 30 nhà khoa học trẻ từ 9 quốc gia tham dự Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn lần thứ 10

Gần 30 nhà khoa học trẻ từ 9 quốc gia tham dự Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn lần thứ 10

(GLO)- Chiều 27-7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với ICISE và một số nhà thiên văn là thành viên Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam khai mạc Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn lần thứ 10 (VSOA10).

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

(GLO)- Là sự kiện mở đầu chuỗi “Đường đến Lượng tử Việt Nam”, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn diễn ra ngày 27-7 đã quy tụ gần 1.000 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Sự kiện này đã đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng.

null