Rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư cụm công nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Mấy năm gần đây, tuy đã được chú trọng quy hoạch, đầu tư nhưng hiệu quả hoạt động của nhiều cụm công nghiệp ở Bình Ðịnh chưa cao. Ðiều này cho thấy để tạo đà cho các cụm công nghiệp phát triển mạnh mẽ, cần có cơ chế, chính sách đột phá.

Hiện nay, toàn tỉnh có 45/61 cụm công nghiệp (CCN) đi vào hoạt động, tổng diện tích đã được bố trí là 934,2 ha. Tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 58,4% (cả nước khoảng 63%). Theo khảo sát của Sở Công Thương, mỗi năm các DN trong số CCN kể trên tạo ra doanh thu khoảng 14.337 tỷ đồng, việc làm cho hơn 23.500 lao động. 

Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, huyện Tây Sơn quy hoạch 38,8 ha. Hiện có 1 DN thuê đầu tư 10,57 ha, còn lại bỏ trống. Ảnh: HẢI YẾN

Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, huyện Tây Sơn quy hoạch 38,8 ha. Hiện có 1 DN thuê đầu tư 10,57 ha, còn lại bỏ trống. Ảnh: HẢI YẾN

TX An Nhơn là địa phương có nhiều CCN lớn, hoạt động khá tốt với 2 mô hình chủ đầu tư gồm Nhà nước và DN. Ông Phan Thanh Hòa, Trưởng phòng Kinh tế TX An Nhơn, cho biết: “An Nhơn hiện có 11/12 CCN được lập quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 298,5 ha/323,5 ha. Chỉ có CCN Nhơn Tân đang trong giai đoạn chuẩn bị lập quy hoạch khoảng 25 ha. Hiện có 85 DN, cơ sở sản xuất hoạt động tại 7 CCN (tỷ lệ lấp đầy hiện đạt 57% đối với các CCN đang hoạt động), tạo việc làm cho hơn 3.300 lao động. Tổng vốn đầu tư hạ tầng từ ngân sách thị xã cho các cụm công nghiệp đạt 6,8 tỷ đồng”. 

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào cuối năm 2021, Phó Giám đốc Sở Công Thương Võ Mai Hưng báo cáo: Bên cạnh một số điểm tích cực, các CCN ở tỉnh ta còn có nhiều hạn chế cần sớm khắc phục để đạt hiệu quả cao hơn, phát triển bền vững hơn. Điểm dễ thấy nhất là tỷ lệ lấp đầy ở các CCN còn thấp, DN đăng ký hoạt động chủ yếu quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động cầm chừng. Đơn cử như các CCN: An Mơ (11,4%), Canh Vinh (12,8%), Nhơn Tân 1 (29,1%), Đồi Hỏa Sơn (33,2%), An Trường (34,5%) và Cầu Nước Xanh (44,5%)… Hạ tầng kỹ thuật tại các CCN vẫn chưa đồng bộ, chắp vá. Trong các CCN ở Bình Định hiện chưa có CCN kiểu mẫu, chưa đáp ứng được nhu cầu thu hút đầu tư, nhất là hạng mục hệ thống xử lý nước thải… Hầu hết đây là các CCN do huyện làm chủ đầu tư, nhưng ở phía do DN làm chủ đầu tư cũng không khá hơn bao nhiêu. Trong số 12 DN được tỉnh cho thuê 512,3 ha đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 14 CCN, đến nay chỉ có các CCN là Tà Súc (giai đoạn 1), Tam Quan, Cát Nhơn, Cát Trinh đã cơ bản lấp đầy.

Dù vậy, theo Sở Công Thương, mô hình DN làm chủ đầu tư phù hợp với chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Nhờ đó, giảm được gánh nặng ngân sách nhà nước; tiến độ xây dựng, chất lượng các hạng mục công trình được quan tâm đầu tư, các dịch vụ tiện ích như: Bảo vệ, thu gom chất thải, xử lý nước thải... khá tốt; công tác mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động sản xuất kinh doanh trong CCN cũng đạt hiệu quả hơn.

Mới đây, tại buổi làm việc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành cần có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Sở Công Thương cần sớm xây dựng đề án riêng về CCN, tham mưu UBND tỉnh xem xét quy mô diện tích còn lại của CCN chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng để quy định việc ngân sách tỉnh có tiếp tục hỗ trợ cho CCN để hoàn thiện hay không. Nếu có nhà đầu tư năng lực quan tâm thì tỉnh sẽ yêu cầu chuyển cho DN tiếp nhận đầu tư. Những CCN có quy mô lớn chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu nhiều vốn và quá sức của huyện thì tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng để giúp huyện kêu gọi, thu hút đầu tư vào CCN. Để đẩy nhanh tiến độ các mục việc trên, các địa phương phải khẩn trương rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả hoạt động của các CCN trên địa bàn, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, hiệu quả sử dụng đất và tuân thủ quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường.

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

null