Quy định cụ thể chính sách đãi ngộ cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình hết nhiệm kỳ trở về nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tham gia góp ý tại phiên thảo luận tổ chiều 15.5 đối với Luật Tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc (LHQ), ĐB Nguyễn Lân Hiếu (thành viên Đoàn ĐBQH Bình Định) khẳng định hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình đã thể hiện vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, ĐB Hiếu cho rằng các giai đoạn vừa qua có rất nhiều chính sách bị vướng, cần phải bổ sung, nhất là chính sách về nhiệm kỳ công tác, rút lực lượng trong vấn đề đột xuất phát sinh hay xử lý các vấn đề tại địa bàn.

ĐB Nguyễn Lân Hiếu đề nghị cần quan tâm, quy định cụ thể chính sách đãi ngộ cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình hết nhiệm kỳ trở về nước. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Nguyễn Lân Hiếu đề nghị cần quan tâm, quy định cụ thể chính sách đãi ngộ cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình hết nhiệm kỳ trở về nước. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Hiếu đề nghị cần quan tâm, quy định cụ thể chính sách đãi ngộ cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình hết nhiệm kỳ trở về nước. Đồng thời, quy định rõ điều khoản để lực lượng quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Đồng quan điểm, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh thống nhất cao việc ban hành Luật Tham gia gìn giữ hòa bình của LHQ. Điều này khẳng định nguyên tắc Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực chủ động hội nhập.

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị trong công tác tuyển chọn lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình phải có tiêu chí rõ ràng, huấn luyện nghiêm túc. Ảnh: Đoàn ĐBQh tỉnh

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị trong công tác tuyển chọn lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình phải có tiêu chí rõ ràng, huấn luyện nghiêm túc. Ảnh: Đoàn ĐBQh tỉnh

Dự thảo Luật đã đề ra rất nhiều nội dung mới như: Rút ngắn quy trình thủ tục triển khai lực lượng, đồng bộ hóa các quy định pháp luật về bổ sung đối tượng dân sự, cụ thể là đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tham gia gìn giữ hòa bình... Những điểm mới này giúp tạo hành lang pháp lý vững chắc, thuận lợi cho việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

ĐB Hạnh kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, điều ước quốc tế liên quan, các văn bản quy định chung của LHQ về việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình; các bản ghi nhớ hợp tác của Chính phủ Việt Nam với LHQ về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại các phái bộ để cụ thể hóa các quy định tại dự thảo Luật cũng như điều chỉnh các luật có liên quan.

Đối với nội dung bổ sung đối tượng áp dụng tại Điều 2 là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, qua nghiên cứu, ĐB Hạnh cho rằng việc bổ sung lực lượng này phù hợp với các cam kết đã ký.

“Việt Nam với tư cách là thành viên có trách nhiệm của LHQ đã có những cam kết tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế theo các quy định chung của tổ chức này. Các cam kết của Việt Nam với LHQ không có giới hạn trong LLVT, mà còn tích cực thúc đẩy mở rộng thêm lực lượng khác trong đó có lực lượng dân sự, phù hợp với nhu cầu thực tế của các phái bộ”, ĐB Hạnh nói.

Nhấn mạnh đây là hoạt động đặc biệt, có vai trò quan trọng trong góp phần thể hiện và khẳng định vai trò, vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, ĐB Hạnh đề nghị trong công tác tuyển chọn lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình phải có tiêu chí rõ ràng, huấn luyện nghiêm túc. Đồng thời, có quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện chế độ cho lực lượng dân sự sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.

Chặt chẽ, đúng người đúng việc, công bằng

Thống nhất với dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh cho rằng Quốc hội đã thể hiện quyết tâm rất cao trong xây dựng nguồn nhân lực phát triển và ứng dụng công nghệ số nhằm tạo đột phá trong xây dựng pháp luật.

ĐB Hạnh đề nghị cần rà soát kỹ, đảm bảo tính nhất quán, hợp lý các nội dung mà Quốc hội giao cho Chính phủ quy định trong định mức, trong danh mục nhiệm vụ hoạt động, định mức khoán chi, mục chi…

Đối với Điều 7 về chế độ, chính sách đối với người tham gia công tác xây dựng pháp luật, ĐH Hạnh cho rằng đây là chính sách hỗ trợ và hỗ trợ có mục tiêu nên cần rà soát tất cả các đối tượng tham gia vào quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định cụ thể các đối tượng được hưởng chính sách đặc biệt nhằm đảm bảo tính công bằng, đúng người, đúng việc.

“Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, bổ sung đối tượng được áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt nêu ở Mục 6 Phụ lục I là: “Đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; công chức tham mưu tổng hợp trực tiếp giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cho các ban của HĐND tỉnh. Vì đây là đội ngũ trực tiếp và thường xuyên làm công tác tham mưu, xây dựng pháp luật”, ĐH Hạnh kiến nghị.

 H.PHÚC - M.LÂM

Có thể bạn quan tâm

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null