Quân đoàn 3: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-7, Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2017. Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị.
 

Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. Ảnh: D.H
Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. Ảnh: D.H

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã chấp hành nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tạo chuyển biến vững chắc hơn về chất lượng chính trị; bảo đảm tốt vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Các đơn vị trực thuộc Quân đoàn đã duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, cán bộ trung, đại đội có 77,96% đạt khá giỏi (giỏi: 35,07%), kết quả huấn luyện các khoa mục có trên 80% khá, giỏi. Thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên, kết nạp được 157 đảng viên mới, điều động bổ nhiệm 219 đồng chí. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, các đơn vị đã tham gia hơn 10.500 ngày công giúp nhân dân xây dựng nhà tình nghĩa, đổ đường bê tông, nạo vét kênh mương. Công tác hậu cần có nhiều chỉ tiêu vượt kết hoạch đề ra, tiết kiệm được gần 6,2 tỷ đồng. Duy trì tốt tình trạng kỹ thuật, đồng bộ vũ khí trang bị, triển khai hoàn thành 70% chỉ tiêu kế hoạch năm về bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ và nâng cấp cơ sở kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: D.H
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: D.H

6 tháng cuối năm 2017, Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, quy định các cấp, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, đơn vị luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Xuân Tính - Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null