Quá trình "sếp" y tế huyện được bổ nhiệm khi chỉ có giấy phép lái xe B2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Trung tâm y tế huyện Đắk R'lấp ký nhiều hợp đồng lao động cho ông Thiện khi ông này chỉ có bằng lái xe B2. Ảnh: Lin Xong
Tại trung tâm y tế tuyến huyện ở Đắk Nông có trường hợp khi nhận vào làm việc chưa có bằng cấp, chỉ có mỗi bằng lái xe B2. Vị này được bổ nhiệm lãnh đạo một khoa sau đó.
Ngày 16.5, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết vừa hủy quyết định hành chính phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đối với ông Lê Phước Thiện - nguyên phụ trách Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn. 
Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp có báo cáo về một số thiếu sót, chưa đúng quy định về công tác quản lý hành chính trong tuyển dụng, bổ nhiệm phụ trách, đào tạo viên chức, người lao động và hoạt động xã hội hóa tại đơn vị.
Trong báo cáo này làm rõ về trưởng hợp ông Lê Phước Thiện được ký hợp đồng khi chỉ có bằng lái xe ô tô hạng B2. Sau này, ông Thiện được bổ nhiệm phụ trách Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn.
Cụ thể, ngày 6.1.2017, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp ký hợp đồng thử việc với ông Lê Phước Thiện với nhu cầu của bệnh viện. Hợp đồng có ghi trình độ chuyên môn của ông Thiện chỉ có bằng lái xe B2.
Ngày 5.7.2017, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp ký hợp đồng lao động điều chỉnh với ông Thiện.
Hợp đồng lúc này đã bổ sung bằng Kỹ sư lâm sinh.
Ông Thiện sau đó được bố trí làm phòng hành chính kế toán của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, vị trí lái xe, kiêm nhiệm công việc hành chính của phòng, sửa điện, vệ sinh.
Tháng 11.2018, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp phân công ông Lê Phước Thiện phụ trách Khoa kiểm soát Nhiễm khuẩn.
Về việc bổ nhiệm ông Thiện, trong báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp có thừa nhận: "Việc phân công phụ trách khoa đối với nhân viên hợp đồng lao động là không đúng với quy định hành chính của đơn vị sự nghiệp công lập".
Đến tháng 7.2019, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp quyết định chuyển ông Thiện lại phòng hành chính kế toán, kiêm nhiệm sửa điện, vệ sinh.
Ông Phạm Thanh Tùng – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp xác nhận đã cho ông Thiện nghỉ việc sau nhiều ồn ào liên quan đến hợp đồng lao động của ông này.

Liên quan đến công tác cán bộ, vừa qua, Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp đã thu hồi 39 quyết định phụ trách khoa, phòng và trạm y tế vì thiếu nhiều tiêu chuẩn chưa đáp ứng chức danh bổ nhiệm theo quy định.


HỮU LONG (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/qua-trinh-sep-y-te-huyen-duoc-bo-nhiem-khi-chi-co-giay-phep-lai-xe-b2-805789.ldo

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null