Sau khi cấp dưới bị khởi tố về tội tham ô tài sản, cơ quan công an đã tiếp tục tiến hành bắt tạm giam Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra sai phạm tại đề án hỗ trợ và phát triển người dân tộc Ơ Đu.
Công an khám xét nơi làm việc của ông Long. Ảnh: Thanh Loan
Chiều tối ngày 23.7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng, khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tâm Long (46 tuổi), Quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.
Theo đó, ông Long bị cáo buộc có hành vi tham ô khi “đưa nhầm” 231 người dân tộc Thái và Khơ Mú thành người Ơ đu ở bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) để hưởng chế độ chính sách của dự án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các Dân tộc thiểu số rất ít người.
Theo một cán bộ điều tra, ông Nguyễn Tâm Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ, rút hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Trước đó, liên quan đến đề án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ chính sách Ban Dân tộc Nghệ An, để điều tra về tội “tham ô tài sản”.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
Việc đào đãi vàng sa khoáng trái phép diễn ra phổ biến tại vùng núi huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Trà Bồng đang tiếp tục triển khai giải pháp ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép.
Cục Quản lý Thị trường (QLTT) TP HCM phối hợp với các lực lượng kiểm tra đột xuất chiếc xe tải đang đi trên Quốc lộ 22, khu vực cầu vượt Củ Chi và phát hiện hàng trăm ngàn bao thuốc lá nhập lậu.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến doanh nhân La “điên”, cơ quan công an đã bắt tạm giam Tô Duy Diệp, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Trong phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tới đây, tòa án sẽ triệu tập gần 100.000 nhà đầu tư với tư cách bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.
(GLO)- Sáng 30-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã di lý đối tượng Phan Văn Minh (SN 1972, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) từ TP. Hồ Chí Minh về đến Gia Lai để xử lý theo quy định.
(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cơ quan công an đã xác định được đối tượng trộm tiền và vàng của một gia đình ở phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn), sau khi gia đình này trình báo mất trộm với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
(GLO)- Ngày 27-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Đức Tâm (SN 1980, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP.Pleiku) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(GLO)- Vietnamnet.vn thông tin, Công an TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh cán bộ quản lý xuất-nhập cảnh (XNC) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
(GLO)-Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng-Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa ký Công văn số 2445/YC-ANĐT-P4 đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác điều tra.