Nguyên nhân tái diễn khai thác vàng trái phép ở Trà Bồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc đào đãi vàng sa khoáng trái phép diễn ra phổ biến tại vùng núi huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Trà Bồng đang tiếp tục triển khai giải pháp ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép.

Trong thời gian từ ngày 15-12-2023 đến ngày 22-6-2024, Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) phối hợp cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tổ chức 6 cuộc truy quét nạn khai thác vàng trái phép.

Vào tháng 6-2024, Công an huyện Trà Bồng đã phối hợp với Công an xã Trà Bình triệt xóa thành công điểm đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Trước đó, tháng 1-2024, Công an xã Trà Thanh tuần tra, truy quét 1 điểm đào vàng trái phép tại Suối Lát (thôn Gỗ, xã Trà Thanh).

Một hầm đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Ảnh: Công an Trà Bồng

Một hầm đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Ảnh: Công an Trà Bồng

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hồ Văn Thịnh, vì địa bàn rừng núi hiểm trở, nhiều đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu không thể truy bắt hoặc đã dừng hoạt động khai thác, chỉ để lại vật dụng tại hiện trường. Công an huyện Trà Bồng đã chuyển hồ sơ cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng.

Qua xác minh, nguyên nhân nạn khai thác vàng liên tục tái diễn là do người dân ở địa phương không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên, môi trường còn hạn chế.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thật sự quyết liệt để xử lý những đối tượng đào đãi vàng trái phép là người ngoài địa phương. Mặt khác, các đối tượng thường lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, khó tiếp cận, sâu trong rừng phòng hộ, xa khu dân cư, ít người đi lại để thực hiện lén lút đào đãi vàng nên dự báo trong thời gian tới, một số đối tượng có thể tiếp tục hoạt động.

Một lán trại được phát hiện tại khu vực đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Ảnh: Công an Trà Bồng

Một lán trại được phát hiện tại khu vực đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Ảnh: Công an Trà Bồng

Theo ông Hồ Văn Thịnh, thời gian tới, các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ tiếp tục truy quét, tuần tra, trấn áp không để lan rộng thành điểm nóng. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được tác hại, những mối nguy hiểm từ những ảnh hưởng xấu do nạn khai thác vàng trái phép gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null