Gia Lai tăng tốc triển khai Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-7, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Viettel tổ chức Hội nghị về triển khai Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ông Lê Quang Hùng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Viettel Gia Lai, các phòng chuyên môn Sở Y tế; đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách công nghệ thông tin của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và Trung tâm Y tế Quy Nhơn; các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và các Trung tâm y tế; các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn Gia Lai Tây.

z6839333380451-f8b5fcbb0eb457868e5949b418c46ed4.jpg
Ông Lê Quang Hùng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh-Trưởng phòng Giải pháp-Trung tâm Giải pháp Y tế số (Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel) giới thiệu tổng quan về thực hiện Bệnh án điện tử và giải pháp thực hiện; đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và Trung tâm Y tế Quy Nhơn giới thiệu và chia sẻ kết quả thực hiện bệnh án điện tử tại đơn vị.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập địa bàn Gia Lai Tây báo cáo tình hình triển khai Bệnh án điện tử và các khó khăn cũng như kiến nghị, đề xuất để việc triển khai Bệnh án điện tử đảm bảo yêu cầu trong thời gian tới.

z6839333482294-7700b21da7a2e5a96679ac5c64a88a5c.jpg
Đại diện Viettel giới thiệu tổng quan về thực hiện Bệnh án điện tử và giải pháp thực hiện. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Chúng ta phải xác định việc triển khai bệnh án điện tử là nhu cầu tất yếu, cần tăng tốc triển khai để đảm bảo các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Bộ Y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh phải bắt tay vào thực hiện, đơn vị y tế nào dừng lại, người đứng đầu đơn vị y tế không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, đến ngày 30-6, toàn bộ các cơ sở khám-chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai Đông) đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế gồm: lắp đặt KIOS thông minh, triển khai bệnh án điện tử và kết nối thành công với hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia. Dự kiến trong tháng 8-2025, các cơ sở khám-chữa bệnh công lập trên địa bàn Gia Lai Đông sẽ bỏ hoàn toàn bệnh án giấy.

Riêng đối với các cơ sở khám-chữa bệnh công lập địa bàn phía tây tỉnh, việc triển khai bệnh án điện tử còn gặp một số khó khăn nhất định. Hiện mới có Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang triển khai bệnh án điện tử và sẽ hoàn thành trong tháng 8-2025; còn lại các bệnh viện, trung tâm y tế khác chỉ mới triển khai ở mức cơ bản, cụ thể mới chỉ thực hiện phần mềm quản lý bệnh viện chứ chưa ở mức nâng cao. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn thiếu, chưa được nâng cấp; chưa thống nhất về đầu mối nhà cung cấp phần mềm…là những khó khăn trong triển khai bệnh án điện tử hiện nay tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập địa bàn Gia Lai Tây.

z6839333516336-f149fbaf7f4d0d52cfcb86c754f369fb.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

“Hội nghị lần này là dịp để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh học tập, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai bệnh án điện tử, đồng thời lắng nghe những bài học kinh nghiệm thực tế từ các đơn vị đã triển khai bệnh án điện tử thành công để áp dụng triển khai hiệu quả tại đơn vị thời gian tới. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị đề xuất nhu cầu đầu tư để Sở Y tế trình cấp thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí để nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin triển khai bệnh án điện tử trong thời gian sớm nhất”- Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Tại hội nghị, Viettel cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sở Y tế tỉnh Gia Lai để mở rộng triển khai bệnh án điện tử đến 100% cơ sở y tế trên địa bàn, góp phần xây dựng một nền y tế thông minh-hiện đại-hiệu quả-nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

null