Xã Ia Băng đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-3, UBND xã Ia Băng (huyện Chư Prông) đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
 

Lãnh đạo xã Ia Băng đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: A.H
Lãnh đạo xã Ia Băng đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: A.H

Phong trào thi đua “Ia Băng cùng cả nước tham gia xây dựng nông thôn mới” ngay từ khi mới phát động đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên cho đến người dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện, xã cũng đã tích cực huy động, sử dụng các nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Cụ thể, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay trên địa bàn xã là trên 15 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là trên 11,7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 3,6 tỷ đồng và hơn 7.000 ngày công lao động. Xã đã đầu tư làm mới 6,8 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 6 phòng học, 8 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; trạm y tế; 10 nhà đại đoàn kết, nhà 167...

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 4,25%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/người/năm; đã có 7/9 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa (đạt 77,7%); số hộ gia đình đạt “gia đình văn hóa” chiếm 80,4%. Đặc biệt, công tác xây dựng hệ thống chính trị-xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự xã hội luôn được xã chú trọng, không để xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ, không để khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp kéo dài; thực hiện tốt việc kiềm chế và làm giảm tệ nạn xã hội...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho cán bộ, nhân dân xã Ia Băng.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Thông tin người sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ như nào theo quy định mới?

Thông tin người sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ như nào theo quy định mới?

Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.