Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận cờ thi đua của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội vào chiều 24-6. Đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

z6737851707905-61f6abbbf613f68c445c21daadc1b3e7.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: A.H

Tham dự tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với quyết tâm chính trị rất cao; hệ thống các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tiếp tục được hoàn thiện. Qua đó, giúp cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp triển khai thực hiện hiệu quả, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy, Ban Chỉ đạo về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực các cấp giao; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng 10.151 tổ chức Đảng và 55.376 đảng viên, có 12.800 cấp ủy viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 153 tổ chức Đảng, 655 đảng viên, có 443 cấp ủy viên; kết luận 99 tổ chức, 465 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 46 tổ chức Đảng, 272 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 412 tổ chức Đảng, 1.559 đảng viên, có 831 cấp ủy viên; kết luận 323 tổ chức Đảng, 1.329 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 91 tổ chức Đảng, 705 đảng viên…

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề 5.408 tổ chức Đảng và 7.596 đảng viên, có 5.348 cấp ủy viên. Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị giám sát 5.407 tổ chức Đảng và 7.595 đảng viên, có 5.347 cấp ủy viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 154 tổ chức Đảng và 4.264 đảng viên, có 1.005 cấp ủy viên… Qua kiểm tra, đã kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm với tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, qua đó góp phần quan trọng vào công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại Gia Lai, 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ đề ra. Cụ thể: Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức Đảng, 23 đảng viên; kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng 100 tổ chức Đảng, 679 đảng viên; giám sát 53 tổ chức Đảng, 241 đảng viên; thi hành kỷ luật 71 đảng viên.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức Đảng, 24 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 105 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật của Đảng 43 tổ chức Đảng; giám sát 46 tổ chức Đảng, 73 đảng viên; thi hành kỷ luật 42 đảng viên; kiểm tra 8 tổ chức Đảng về thu, chi ngân sách; kiểm tra 50 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; xác minh tài sản, thu nhập 133 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị ngành kiểm tra, giám sát của Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác trong tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh, chỉ còn khoảng một tuần nữa, đất nước sẽ chính thức bước sang một dấu mốc lịch sử khi mô hình chính quyền đại phương 2 cấp đi vào hoạt động. Do đó, ngành kiểm tra, giám sát cần đặc biệt quan tâm, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, thực hiện kịp thời nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu, rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng sao cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề nóng ngay từ cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa các vụ việc phát sinh trong quá trình triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

z6737829699250-ed37f955b9f6a6f5835887c7781db232.jpg
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai là 1 trong 10 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: P.Long

Dịp này, 1 tập thể, 20 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong kiểm tra chuyên đề, nhiệm kỳ 2021-2026; 10 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, An Lương, Bình Dương.

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

(GLO)- Sáng 14-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 13 - 8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát và làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

null