Từ ngày 17 đến 18-7

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII dự kiến ngày 17 và 18-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-5, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh.

quang-canh-hoi-nghi-hoi-nghi-thong-nhat-du-kien-chuong-trinh-ky-hop-thuong-le-giua-nam-2025-anh-ha-duy-8942.jpg
Quang cảnh hội nghị thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2025. Ảnh: Hà Duy

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp thường lệ giữa năm năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-7) tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Kỳ họp sẽ nghe UBND tỉnh, các ngành tư pháp tỉnh báo cáo tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo giám sát chuyên đề trên một số lĩnh vực; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2025 và một số kiến nghị đối với HĐND tỉnh, UBND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2025; đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị đối với 25 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Kỳ họp sẽ được Báo Gia Lai truyền hình trực tiếp ngày làm việc đầu tiên, phiên thảo luận chung tại Hội trường, phiên chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc của kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

dong-chi-ho-van-nien-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi-anh-ha-duy-382-5712.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Kỳ họp thường lệ giữa năm là kỳ họp rất quan trọng; nhất là được tổ chức trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động; đồng thời, một số luật, nghị quyết sẽ được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-7-2025. Do đó, về thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; thống nhất kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày là 17 và 18-7”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên yêu cầu rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh một số dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để phù hợp với mô hình hoạt động mới của bộ máy chính quyền và tiếp tục trình ra HĐND tỉnh mới sau sáp nhập; các cấp, ngành liên quan phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

null