Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Lâm Đồng tăng mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi tuần tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thêm khoảng 2.000 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh phải tăng giờ làm việc.

Ngày 8.4, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong vài tuần gần đây, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt giấy chứng nhận) tăng mạnh.

Cụ thể, trong 3 tuần gần đây, mỗi tuần toàn tỉnh tăng khoảng 2.000 hồ sơ, trong đó tăng nhiều nhất là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng, Riêng TP.Đà Lạt có tăng nhưng chỉ tăng nhẹ.

Do số lượng hồ sơ gia tăng, nên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các chi nhánh văn phòng trực thuộc tăng giờ làm việc để giải quyết cho người dân có nhu cầu đúng thời gian quy định, tránh gây bức xúc cho người dân.

Trụ sở UBND H.Lâm Hà
Trụ sở UBND H.Lâm Hà

Theo đó, giao UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Lưu ý quá trình kiểm tra, lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất phải chặt chẽ, khách quan, minh bạch, nghiêm túc thực hiện niêm yết công khai… Kịp thời tổng hợp báo cáo các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận khi áp dụng Luật Đất đai năm 2024 để được xem xét giải quyết, không để tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây bức xúc cho người dân.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra sai phạm.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null