Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-3, Hãng tin AFP cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ, đồng thời cho rằng điều này sẽ mang lại sự gắn kết cho một đất nước quy tụ dân nhập cư từ khắp nơi trên thế giới.

tong-thong-donald-trump-ky-sac-lenh-cong-nhan-tieng-anh-la-ngon-ngu-chinh-thuc-tai-my-anh-nguon-znewsvn.jpg
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại Mỹ (ảnh nguồn: znews.vn).

Ngoài ra, sắc lệnh cũng thu hồi lệnh ủy nhiệm tổng thống từ thập niên 1990, cụ thể là dưới thời Tổng thống Bill Clinton, yêu cầu cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang và địa phương để hỗ trợ cho những người không nói tiếng Anh ở Mỹ. Với sắc lệnh mới này, các cơ quan cần phải linh hoạt trong việc đưa ra quyết định cần hỗ trợ đến đâu đối với những ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Theo sắc lệnh: “Không có nội dung gì trong sắc lệnh này yêu cầu hoặc chỉ đạo thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trong dịch vụ do các cơ quan cung cấp (lâu nay)”.

Theo tài liệu của Nhà Trắng, việc công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ quốc gia “thúc đẩy sự đoàn kết, nâng cao hiệu quả trong hoạt động chính phủ và tạo cơ hội cho công dân tham gia vào đời sống xã hội”. Mặc dù thừa nhận có hơn 350 ngôn ngữ đang được sử dụng tại Mỹ, sắc lệnh ghi rõ tiếng Anh từ lâu đã là “ngôn ngữ của quốc gia, với các văn kiện lịch sử như Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp được viết bằng tiếng Anh”.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null