Triển khai vắc xin Rota trong tiêm chủng mở rộng, người dân phấn khởi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ tháng 2-2025, 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai cho trẻ uống vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota (vắc xin Rota) trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR). Người dân rất phấn khởi khi trẻ dưới 1 tuổi được tiếp cận miễn phí loại vắc xin này.

Giúp trẻ tiếp cận vắc xin Rota miễn phí

Huyện Đak Đoa là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai cho trẻ uống vắc xin Rota. Các địa phương khác sẽ lần lượt triển khai theo lịch TCMR thường kỳ hàng tháng.

Tại xã Tân Bình (huyện Đak Đoa), qua thống kê, đợt này có 8 trẻ trong độ tuổi (từ 2 tháng đến dưới 3 tháng) uống vắc xin Rota. Nhân viên y tế đã lập danh sách và thông báo cho các gia đình đưa trẻ đến Trạm Y tế xã để được uống vắc xin.

Chị Lê Thị Mỹ Duyên (thôn 3, xã Tân Bình) cho biết: Nhận được thông báo, tôi đưa con trai đến uống vắc xin Rota và tiêm vắc xin 5 trong 1. Lần đầu tiên vắc xin Rota được đưa vào Chương trình TCMR và trẻ được uống miễn phí giúp các bé có thêm cơ hội phòng bệnh.

Cũng đưa con đến uống vắc xin Rota đợt này, chị Ta (làng Aluk, xã Kdang, huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Tôi đưa con đến Trạm Y tế xã tiêm chủng và uống vắc xin Rota. Trước đây, vắc xin Rota không có trong Chương trình TCMR, gia đình phải ra ngoài mua dịch vụ. Tuy nhiên, với hoàn cảnh kinh tế khó khăn như gia đình tôi sẽ không có điều kiện cho con uống vắc xin dịch vụ. Vì vậy, khi vắc xin Rota được đưa vào Chương trình TCMR, tôi mừng lắm”.

doan-cong-tac-cua-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tinh-giam-sat-viec-trien-khai-vac-xin-rota-trong-chuong-trinh-tiem-chung-mo-rong-tai-xa-tan-binh-huyen-dak-doa-anh-nhu-nguyen.jpg
Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát việc triển khai vắc xin Rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa. Ảnh: Như Nguyện

Chị Tô Thị Thuận-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kdang-thông tin: Đợt này, xã có 24 trẻ được uống vắc xin Rota, trong đó có 17 cháu là người dân tộc thiểu số.

“Để người dân tiếp cận thông tin, chúng tôi đã tuyên truyền qua các nhóm Zalo và thông qua trưởng thôn, già làng, người có uy tín tuyên truyền, phổ biến đến bà con. Qua tuyên truyền, mọi người đã đưa trẻ đến Trạm Y tế xã để uống vắc xin. Mọi người đều phấn khởi khi trẻ được tiếp cận vắc xin miễn phí”-chị Thuận nhấn mạnh.

Đảm bảo an toàn tiêm chủng

Đây là lần đầu tiên vắc xin Rota được triển khai trong Chương trình TCMR. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ngày 4-2, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai vắc xin Rota tại một số xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-đánh giá: Qua kiểm tra tại một số trạm y tế xã, đoàn nhận thấy các đơn vị đã thực hiện tốt việc bảo quản vắc xin, thống kê đúng đối tượng theo quy định. Quy trình khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm chủng và triển khai cho trẻ uống vắc xin Rota thực hiện đảm bảo các yêu cầu và an toàn tiêm chủng.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên chuyên trách về TCMR tại trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã. Nhờ vậy, khi triển khai, các đơn vị đều nắm vững thực hiện nghiêm các quy trình đề ra và đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định.

nhan-vien-y-te-xa-kdang-huyen-dak-doa-tu-van-kham-sang-loc-suc-khoe-truoc-khi-cho-tre-uong-vac-xin-phong-benh-tieu-chay-cap-do-vi-rut-rota-anh-nhu-nguyen.jpg
Nhân viên y tế xã Kdang (huyện Đak Đoa) tư vấn, khám sàng lọc sức khỏe trước khi cho trẻ uống vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota. Ảnh: N.N

Theo ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế: Trong những năm gần đây, các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, tiêu chảy vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Tình hình này đặt ra yêu cầu cần có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ sức khỏe trẻ em. Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota đã được triển khai rộng rãi và an toàn tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

“Gia Lai là một trong những tỉnh triển khai vắc xin Rota đầu tiên trên cả nước. Với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ và hỗ trợ của Liên minh toàn cầu vắc xin và tiêm chủng (Gavi), trẻ em tại tỉnh Gia Lai nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung sẽ được tiếp cận thêm một loại vắc xin mới để phòng bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Tại Gia Lai, ngành Y tế đặt ra mục tiêu trẻ em dưới 1 tuổi được uống 2 liều vắc xin Rota trong tiêm chủng thường xuyên đạt tỷ lệ từ 90% trở lên và đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng”-ông Nam thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null