(GLO)- Theo chinhphu.vn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định về mức xử phạt đối với trường hợp không đăng ký đất đai.
Cụ thể, trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu tại tại khu vực nông thôn thì bị phạt tiền 2-3 triệu đồng nếu đã sử dụng đất trước ngày 5-1-2020; phạt tiền 3-5 triệu đồng nếu sử dụng đất từ sau ngày 5-1-2020.
Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau: Phạt tiền 2-3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động. Phạt tiền 3-5 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.
Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng. Theo đó, phạt tiền 4-6 triệu đồng nếu đã sử dụng đất trước ngày 5-1-2020 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu; phạt tiền 6-10 triệu đồng nếu sử dụng đất từ sau ngày 5-1-2020 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, anninhthudo.vn thông tin.
Nếu 3 bộ luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản được Quốc hội cho phép áp dụng sớm từ ngày 1.7, thị trường bất động sản kỳ vọng sẽ hồi phục vào cuối năm 2024 và bình thường trở lại vào năm 2025.
Trước nguy cơ chậm tiến độ, huyện Hoài Ân và nhà thầu thi công kiến nghị TW, các bộ, ngành có cơ chế tháo gỡ “nút thắt” để thuận lợi hơn trong triển khai cao tốc Bắc-Nam đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn.
Dự án đường bộ Cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên thành 6 làn xe, với tổng mức đầu tư là 1.875 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết xây Cao tốc TP Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành với chiều dài 45,6km, tổng kinh phí xây dựng, giải phóng mặt bằng hơn 17.400 tỷ đồng.
Luật Nhà ở 2023 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về cơ chế ưu đãi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, góp phần tăng nguồn cung; nhất là thúc đẩy triển khai thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.
Thông tư của Bộ Xây dựng đề xuất cách đánh số nhà thống nhất trên toàn quốc, được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng 'nhà loạn số, phố loạn tên' bấy lâu nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các sở, ngành, chính quyền các địa phương và chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt tập trung tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai của dự án.
Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.
(GLO)- PLO đưa tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất chủ trương lập Dự án đường nối cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột với đại lộ Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.
Ngày 10.5, Masterise Homes chính thức cất nóc tòa nhà Marina Central Tower trong khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).
Nha Trang đang có những cơ hội để vươn mình trở thành đô thị du lịch mang tầm vóc quốc tế và ngành kinh tế không khói tại thành phố biển này dự báo đang bùng nổ nhờ động lực cao tốc TP.HCM - Nha Trang chính thức thông xe trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.
(GLO)- Công ty Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh đang triển khai kế hoạch chỉnh trang lại nhiều hạng mục Khu Công nghiệp (KCN) Trà Đa (TP. Pleiku) nhằm hoàn thiện hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.