(GLO)- PLO đưa tin, Đại diện Amazon Global Selling Việt Nam vừa phát đi cảnh báo tình trạng mạo danh nền tảng thương mại điện tử Amazon, thực hiện các hành vi gây tổn thất tới người dùng.
Theo đó, các đối tượng mạo danh Amazon đã mời chào nhiều đối tác bán hàng và người dùng tại Việt Nam tham gia các chương trình kinh doanh, hoặc thực hiện thanh toán online vào chương trình đầu tư… Amazon Global Selling Việt Nam khẳng định, đơn vị này không thực hiện các chương trình trên.
Đơn vị cũng khuyến cáo người dùng chỉ liên hệ qua các kênh chính thức của Amazon Global Selling tại Việt Nam, thông qua website: www.sell.amazon.vn, đồng thời báo cáo các hành vi đáng ngờ để đơn vị này có thể điều tra.
Theo TTO, trước đó, năm 2023, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công thương cũng cảnh báo người dùng về tình trạng mạo danh sử dụng logo, tên của Cục và Amazon Global Selling để lừa đảo.
Trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Suốt hơn 3 năm qua, đối tượng Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mạo danh mình là cán bộ Nhà nước cấp cao với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
(GLO)- Lợi dụng những người đàn ông “thích của lạ” nhưng thiếu tỉnh táo, các đối tượng lừa đảo đã bày ra rất nhiều chiêu trò để dụ dỗ “con mồi” vào tròng. Một số người ở Gia Lai đã bị mất hàng tỷ đồng bởi hình thức lừa đảo online này.
Tin lời dụ dỗ của kẻ buôn bán người, một bé gái 13 tuổi quê ở tỉnh Điện Biên đã bị lừa bán ra nước ngoài. Bé gái này vừa được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giải cứu.
(GLO)- Theo PLO, Cục An toàn thông tin cho biết, thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
(GLO)- TTO thông tin, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Hà Nội nhận phản ánh về việc có người xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước thông báo trúng giải 20 triệu đồng do tham gia BHYT lâu năm.
Một người dân nhận được cuộc gọi của người xưng là cán bộ kho bạc thông báo trả phí để nhận 20 triệu đồng tiền mặt "do đã tham gia BHYT lâu năm". Sợ bị lừa tiền người này tìm gặp đối tượng đã gọi điện
Quen một tài khoản nữ giới trên mạng rồi được mời tham gia bán hàng cho trang Thương mại điện tử, một người đàn ông tại Hà Nội bị lừa đảo gần 3 tỉ đồng.
Đối tượng gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng xưng là lãnh đạo tỉnh Bình Dương để nhờ hỗ trợ tiền thuê xe chở quà từ thiện. Sau khi nhận được tiền thì đối tượng khóa máy, cắt liên lạc...
(GLO)- Chỉ vì nhẹ dạ cả tin và mong muốn kiếm tiền nhanh, nhiều người đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Dù phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới song vẫn gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra.
Những dịp lễ lớn (Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5…) cận kề, dự báo các hình thức lừa đảo trực tuyến (nhất là cuộc gọi lừa đảo) tiếp tục gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp; công nghệ phát triển nhanh đã bị các nhóm tội phạm tận dụng để hình thành các hệ thống tổ chức lừa đảo mới, tinh vi.
Mặc dù lực lượng chức năng luôn cảnh báo và khuyến cáo, nhưng tình trạng đối tượng mạo danh công an, VKS, tòa án... gọi điện hăm dọa bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt tiền lại tiếp diễn, số người "sập bẫy" vẫn gia tăng.
Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an cho biết đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị "bốc hơi" số tiền lớn trong tài khoản.
Nguyễn Phương Thanh “nổ” là có mối quan hệ tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho ông G. được duyệt thủ tục đi du học. Tin tưởng, ông G. đã đưa cho Thanh gần 4,6 tỷ đồng và 153.000 USD.