Bảo Lộc: Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh tự chế pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ nhiều nguồn tin, cơ quan Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một nhóm học sinh mua các loại hóa chất, vật liệu nổ trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.
Cơ quan Công an TP Bảo Lộc làm việc và có biện pháp răng đe, giáo dục nhóm học sinh có hành vi tự chế pháo nổ

Cơ quan Công an TP Bảo Lộc làm việc và có biện pháp răng đe, giáo dục nhóm học sinh có hành vi tự chế pháo nổ

Ngày 22/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đã hoàn tất hồ sơ vụ việc để có hình thức xử lý, răn đe, giáo dục đối với một nhóm 4 học sinh cùng ngụ tại xã Đại Lào về hành vi chế tạo, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ trái phép.

Trước đó, thông qua nhiều nguồn tin, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công an xã Đại Lào kiểm tra phát hiện em P.H.P (14 tuổi) đang thực hiện hành vi chế tạo pháo nổ tại nhà. Làm việc với công an em P. thừa nhận đã rủ thêm 3 người bạn là T.D.H, L.N.T và L.V.M.T đều là học sinh THCS cùng ngụ tại xã Đại Lào đặt mua hóa chất trên mạng xã hội về chế tạo pháo nổ.

Sau khi mua được hóa chất, P. và những học sinh nói trên đã lên mạng internet xem công thức rồi tự phối trộn các loại hóa chất và sử dụng giấy cuốn thành pháo nổ để sử dụng.

Qua kiểm tra, cơ quan công đã phát hiện thu giữ 39 quả pháo nổ tự chế, hơn 1,3kg bộ đen cùng một số nguyên vật liệu, hóa chất khác mà em P.H.P đang tàng trữ tại nhà để cùng những người bạn của mình chế tạo pháo.

Số hóa chất và pháo nổ do các em học sinh tự chế tạo được Công an TP Bảo Lộc kịp thời phát hiện thu giữ

Số hóa chất và pháo nổ do các em học sinh tự chế tạo được Công an TP Bảo Lộc kịp thời phát hiện thu giữ

Làm việc với công an, em P.H.P và nhóm bạn của mình đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình khi sử dụng các loại hóa chất chế tạo pháo nổ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác; đồng thời, cam kết sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật và không tái phạm hành vi nói trên.

Công an TP Bảo Lộc khuyến cáo, hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null