Phở khô và mật ong rừng vào top 100 món ăn, quà tặng đặc sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) vừa công bố top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng (2020-2021). Theo đó, món phở khô và mật ong rừng Gia Lai đã lọt vào danh sách này.

Ảnh: Internet
Phở khô Gia Lai. Ảnh: Internet

Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam cũng đã điểm danh các món: bánh tráng cuốn thịt heo 2 đầu da (TP. Đà Nẵng); heo lai hấp nướng ống tre (Khu du lịch Kotam, tỉnh Đak Lak); cá lăng nướng sông Sêrêpốk (tỉnh Đak Nông); hủ tiếu Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang); súp lươn (tỉnh Nghệ An); măng đắng luộc, xôi nếp nương-thịt trâu sấy khô (tỉnh Điện Biên)… Top 100 đặc sản quà tặng cũng rất phong phú: trà Olong, chuối Laba (tỉnh Lâm Đồng); bánh tráng nước dừa, bánh ít lá gai (tỉnh Bình Định); kẹo dừa (tỉnh Bến Tre); kẹo cu đơ (tỉnh Hà Tĩnh); mắm cáy Bình Lục (tỉnh Hà Nam); chè shan tuyết Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang)…

LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.