(GLO)- Từ ngày 9 đến ngày 10-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn các xã Ia Kdăm, Ia Trôk và Ia Broăi.
Người dân thôn Plei H’Bel (xã Ia Kdăm) tìm hiểu nội dung thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ảnh: Siu Sáu
Theo đó, gần 400 lượt người dân là đồng bào dân tộc thiểu số đã được tuyên truyền, phổ biến nội dung 10 nếp nghĩ, 10 cách làm trong Sổ tay thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023 và giai đoạn 2023-2030.
Thông qua các buổi phát động nhằm giúp bà con nắm rõ nội dung các cuộc vận động từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống để từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, những tập tục không còn phù hợp; biết áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý trong sinh hoạt hàng ngày để vươn lên thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và người dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
(GLO)- Ngày 3-7, Hội Nông dân huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) giải ngân 631 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện cho các hội viên vay thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn thị trấn Phú Hòa.
Nhiều loài động vật hoang dã xuất hiện trở lại tại TP.Đà Nẵng cho thấy môi trường, hệ sinh thái đang dần tốt lên. Nhưng thành phố còn nhiều việc phải làm để thực hiện các "đơn đặt hàng" từ thiên nhiên.
Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình T.Ư xem xét sau năm 2026.
(GLO)- Từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp hỗ trợ xây mới 12 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.
Sáng 3-7, Ban Chỉ đạo Đề án 61 TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
(GLO)- Sáng 2-7, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo báo cáo, trong 6 tháng, trên địa bàn huyện có trên 141 ha cây trồng bị thiệt hại do thiên tai.
(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30-6-2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó quy định chế độ tiền thưởng đối với các đối tượng này.
Tại kỳ họp 7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp, trong đó đồng ý thực hiện các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7, theo đề nghị của Chính phủ.
Sau 4 ngày tìm kiếm, khoảng 6 giờ sáng nay (2/7), các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã tìm được 2 cháu bé bị mất tích khi đi bắt cá. Hiện cả 2 cháu đều an toàn.
(GLO)- Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân.
Cơ quan chức năng huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xác định, nguyên nhân dẫn đến xe khách bị lật xuống vực ven Quốc lộ 28 là do tài xế điều khiển xe không quen đường, thiếu quan sát dẫn tới tai nạn.
(GLO)- Sáng 1-7, tại UBND xã Chư Á (TP. Pleiku), Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Điều tra DTTS 2024).