(GLO)- Ngày 27-7, Công an huyện Đak Đoa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 14 triệu đồng đối với Hyi (SN 2001, trú tại xã Glar, huyện Đak Đoa) về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Trước đó, ngày 17-7, Công an huyện Đak Đoa tiếp nhận thông tin về hình ảnh video do người dân cung cấp việc một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 81C1-193.49 ngồi một bên yên xe và chạy với tốc độ cao, rú ga, lạng lách, đánh võng trên đường.
Hyi cùng phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an Đak Đoa
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đak Đoa đã tiến hành xác minh và xác định Hyi là người điều khiển xe máy trong đoạn video nên triệu tập lên trụ sở Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, Hyi đã thừa nhận chính là người trong đoạn video trên và đoạn video này được Hyi nhờ quay ở tuyến đường liên huyện Đak Đoa đi Chư Prông để đưa lên Tiktok vào ngày 15-7.
Với những lỗi vi phạm trên, Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hyi số tiền 14,150 triệu đồng về 3 hành vi: điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; ngồi về một bên điều khiển xe và điều khiển xe đánh võng trên đường bộ trong đô thị.
(GLO)- Ngày 22-5, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang.
(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đang triệu tập, đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên nhà mạng, tặng, kích hoạt sim 4G mạng VNSKY nhằm thu thập thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng trái phép.
TP.Đà Nẵng hủy bỏ phong tỏa, tạm dừng giao dịch một số tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') và một số công ty liên quan.
(GLO)- Ngày 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rah Lan Mức (SN 1967) 10 năm tù; Rơ Ô Tlôm (SN 2006, cùng trú tại buôn Ia Prông, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, con trai ruột của Mức) 5 năm tù cùng về tội "Giết người".
(GLO)- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Nhóm Phạm Văn Bách lợi dụng việc tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng để lồng ghép nội dung tuyên truyền về “Hội thánh của Đức Chúa Trời”, theo mô hình đa cấp.
Sáng 17-5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai, những ngày gần đây, đơn vị nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn về việc có người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ cơ quan BHXH, đề nghị người dân đến cơ quan BHXH để đồng bộ dữ liệu.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Phạm Hoàng (SN 1984; thường trú tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.