Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ án Nguyễn Phạm Hoàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Phạm Hoàng (SN 1984; thường trú tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Nguyễn Phạm Hoàng có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 10 đến tháng 11-2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định nhập vụ án hình sự số: 167/QĐ-CSHS ngày 30-1-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh).

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Phạm Hoàng (tên gọi khác là Tèo, SN 1984; trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê); nghề nghiệp là nhân viên ngân hàng; bị khởi tố với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ Luật hình sự.

Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật, đề nghị ai là người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nhưng chưa làm việc, chưa gửi đơn thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại 069.4329.148 hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Hồ Quang Dũng, số điện thoại 0989.657.177) để trình báo vụ việc, cung cấp thông tin, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null