Theo một nhóm binh sỹ xuất hiện trên truyền hình Niger ngày 26/7, Tổng thống nước này Mohamed Bazoum đã bị phế truất vài giờ sau khi bị giam giữ trong Dinh Tổng thống.
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. (Nguồn: AP)
Theo một nhóm binh sỹ xuất hiện trên truyền hình Niger ngày 26/7, Tổng thống nước này Mohamed Bazoum đã bị phế truất vài giờ sau khi bị giam giữ trong Dinh Tổng thống.
Đọc từ một tuyên bố, nhóm binh sỹ trên cho hay: "Biên giới của đất nước đã bị đóng cửa và lệnh giới nghiêm toàn quốc đã được ban bố."
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken "bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của Mỹ" với Tổng thống Bazoum, đồng thời "nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế-an ninh mạnh mẽ giữa Mỹ và Niger phụ thuộc vào khả năng duy trì quản trị nền dân chủ, cũng như tôn trọng pháp quyền và nhân quyền." Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 đã lên án bất kỳ động thái nào nhằm lật đổ nền dân chủ ở Niger.
Hôm nay (7.7), cử tri Pháp trên toàn quốc bước vào vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội sớm, chưa đầy 1 tháng kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố giải tán quốc hội hôm 9.6, theo AFP.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có tuyên bố rắn giữa lúc có lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra thách thức mới.
Hôm 6.7, phong trào chính trị cánh hữu do Thủ tướng Hungary Viktor Orban khởi xướng đã thu hút đủ số chính đảng cần thiết để được công nhận là nhóm mới tại Nghị viện châu Âu.
(GLO)- Campuchia một lần nữa tái khẳng định sẵn sàng phối hợp đào tạo chuyên gia giúp Ukraine rà phá bom mìn, khi ngoại trưởng Nhật Bản vừa đến thăm Phnom Penh.
Đường hầm Tây Thiên Sơn, dài 15,7km, là một phần của tuyến cao tốc chính nối các khu vực phía Nam với phía Bắc của vùng Tân Cương rộng lớn ở miền Tây Trung Quốc.
Lực lượng Tuần duyên Philippines ngày 6.7 nói rằng tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc đã neo đậu trong 'vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines' ở Biển Đông.
Sau chiến thắng trước đảng Bảo thủ, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer tuyên bố sẽ đem lại sự thay đổi cho nước Anh khi lên nắm cương vị Thủ tướng Xứ sở Sương mù.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa xuất hiện công khai lần đầu tiên kể từ vụ ám sát vào tháng 5. Ông chỉ trích mạnh mẽ những tư tưởng cấp tiến và ủng hộ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
(GLO)- Các cuộc không kích của Israel ngày 5/7 tại miền Trung Gaza đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas đang có dấu hiệu tiến triển tích cực.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn giải quyết triệt để cuộc xung đột ở Ukraine thay vì chỉ đồng ý ngừng bắn hoặc chấm dứt hoạt động chiến đấu.
(GLO)- Trước những động thái mở đường chấm dứt xung đột của Nga, quan điểm phức tạp của EU, NATO, Mỹ trong việc hỗ trợ cho Kiev, gần đây, tổng thống Zelensky đã có biểu hiện "xuống nước" về khả năng đàm phán hòa bình với Moscow.
(GLO)- Theo một báo cáo khoa học vừa được công bố, ô nhiễm không khí là thủ phạm khiến 33.000 người Ấn Độ tử vong mỗi năm. Song điều đáng chú ý là số ca tử vong vì ô nhiễm không khí lại gia tăng ở các thành phố của Ấn Độ vốn được coi là có không khí tương đối sạch.
Thủ tướng Rishi Sunak thừa nhận Đảng Bảo thủ cầm quyền đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội Anh và quyền lãnh đạo đất nước được chuyển cho Đảng Lao động.
(GLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) chống lại hành vi can thiệp từ bên ngoài, còn Tổng thống Vladimir Putin nêu ý tưởng về việc tạo ra một hệ thống các hiệp ước an ninh tập thể Á-Âu.