460 thiếu nhi tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 14-5, tại Trường Tiểu học Ayun số 2 (xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm 2023.

Tham gia chương trình có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Huyện Đoàn Mang Yang, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang cùng 460 thiếu nhi ở huyện Mang Yang.

Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai trao tặng công trình thư viện thông minh cho Trường Tiểu học Ayun số 2 (huyện Mang Yang). Ảnh: P.L
Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai trao tặng công trình thư viện thông minh cho Trường Tiểu học Ayun số 2 (huyện Mang Yang). Ảnh: P.L

Tại chương trình, các đại biểu cùng thiếu nhi đã ôn lại truyền thống 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023). Vào ngày 15-5-1941, tại thôn Nà Mạ (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Hội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập và được gia nhập Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung “Dự bị đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập”. Ngày đầu tiên thành lập, Đội có 5 đội viên là: Nông Văn Dền được bầu làm đội trưởng, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nì và Lý Thị Xậu. Theo từng thời kỳ, Đội đã đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng như: Đội Nhi đồng cứu quốc, Đội Thiếu niên Tháng Tám, Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam. Ngày 30-1-1970, thể theo nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết cho Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu trở thành Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Cùng sự phát triển của công tác Đội và phong trào thiếu nhi cả nước, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai luôn phấn đấu không ngừng trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng-những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhiều phong trào, hoạt động lớn hướng đến đội viên, thiếu niên, nhi đồng được triển khai và đạt kết quả tốt, điển hình là phong trào “Thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”; chương trình “Tự hào truyền thống-Tiếp bước lên Đoàn”, thi đua xây dựng “Trường học thân thiện -Học sinh tích cực”…

Cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, phong trào “Trần Quốc Toản”, “Tấm áo tặng bạn”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” được tổ chức sâu rộng tại các liên đội trong toàn tỉnh, khơi dậy trong thiếu nhi và toàn thể xã hội tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn thiếu thốn; cổ vũ tạo niềm tin và đồng lòng cùng thiếu nhi trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ phải qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng đàn gà cho em Hing (lớp 3A, Trường Tiểu học Ayun số 2, huyện Mang Yang). Ảnh: P.L
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ phải qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng đàn gà cho em Hing (lớp 3A, Trường Tiểu học Ayun số 2, huyện Mang Yang). Ảnh: P.L

Dịp này, Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh đã tặng 25 đàn gà cho 25 thiếu nhi của huyện Kông Chro và huyện Mang Yang. Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng 25 suất quà (300.000 đồng/suất) cho 25 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của huyện Mang Yang. Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh trao tặng công trình thư viện thông minh trị giá 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học Ayun số 2. Trước đó, các đại biểu và thiếu nhi đã dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn Bộ binh 95.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023), góp phần khơi dậy trong thiếu nhi tinh thần vượt khó vươn lên, xây dựng hoài bão, ước mơ sống cho bản thân. Chương trình còn góp phần tôn vinh những tấm gương giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.