Vay tiền online, hơn 500 người bị lừa hàng chục tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quang, Hiền, Huyền và 5 đồng phạm giả danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng đăng thông tin cho vay tiền online để lửa hơn 500 người, chiếm đoạt 10 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 500 người bằng thủ đoạn giả công ty tài chính, ngân hàng để duyệt cho vay tiền qua mạng.

Theo thông tin từ công an, cuối tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận trình báo của bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) với nội dung bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng qua mạng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định nhóm nghi can thực hiện hành vi lừa đảo gồm Phùng Văn Quang (28 tuổi), Lưu Thị Hiền (28 tuổi, cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Nhóm lừa đảo bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm lừa đảo bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an xác định nhóm này lừa đảo hàng trăm người ở khắp các tỉnh, thành phố.

Thủ đoạn của nhóm là giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng đăng thông tin cho vay tiền online. Khách hàng có nhu cầu vay tiền thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an các địa phương khám xét 3 địa điểm, tạm giữ 8 nghi can gồm Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phạm Văn Thắng, Ngô Đức Thắng, Dương Chí Thương và Hà Văn Chức.

Phương tiện nhóm lừa đảo sử dụng bị cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phương tiện nhóm lừa đảo sử dụng bị cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bước đầu, nhóm này thừa nhận hànhh hành vi phạm tội và khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay đã lừa hơn 500 người, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm đối tượng, đồng thời thông báo ai là bị hại, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, số điện thoại 069.4260254) để cung cấp thông tin.

Có thể bạn quan tâm