U23 Việt Nam cần bổ sung nhân sự cho SEA Games 32

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Những vấn đề rút ra từ Doha Cup 2023 sẽ là bài học để U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 32 với nhiều sự kì vọng. 
U23 Việt Nam có sự tiến bộ nhất định qua từng trận đấu tại Doha Cup 2023. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam có sự tiến bộ nhất định qua từng trận đấu tại Doha Cup 2023. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam thi đấu không thành công trước những đối thủ mạnh như U23 Iraq, U23 UAE hay U23 Kyrgyzstan tại Doha Cup 2023

Dù rất nỗ lực và có sự thay đổi qua từng trận đấu, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussier đã "trắng tay" sau 3 thất bại, không ghi được bàn thắng nào và xếp hạng cuối cùng trong số 10 đội bóng tham dự.

Tuy nhiên, nếu nhìn về quá trình thi đấu, các cầu thủ trẻ Việt Nam phần nào cho thấy sự tiến bộ, cảm quan và cách vận hành theo chiến thuật của huấn luyện viên Troussier đề ra.

Từ màn trình diễn của U23 Việt Nam, bình luận viên Quang Tùng cho biết: "Đội bóng đã làm quen với lối chơi kiểm soát bóng, việc phát triển bóng từ phần sân nhà lên, cố gắng di chuyển nhiều và tạo sự gắn kết trong tất cả các tuyến.

Ở 2 trận đấu đầu tiên, chúng ta đều chơi trong thế cân bằng với đối thủ và chỉ để thua 1 bàn trong hiệp 1. Các bàn thua khác đến trong hiệp 2 khi thể lực giảm sút".

Bình luận viên Quang Tùng cũng nhấn mạnh, dù kết quả thực tế chưa tốt nhưng các cầu thủ đã thể hiện sự kỉ luật trong việc vận hành chiến thuật của ông Troussier. Và đó là những dấu hiệu tích cực để U23 Việt Nam hướng tới những giải đấu tiếp theo, mà gần nhất là SEA Games 32.

Cũng tại Doha Cup vừa qua, một vài cầu thủ đá chính cả 3 trận như Lương Duy Cương, Văn Trường, Thanh Nhàn, Văn Đô, Minh Trọng ít nhiều thể hiện được vai trò của mình ở các vị trí trên sân. Đây là những cái tên có thể trở thành nguồn lực chính trong đội hình tham dự SEA Games tới.

Ngoài ra, huấn luyện viên Troussier nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm một số nhân sự mới để hoàn thiện đội hình, gia tăng sức mạnh ở cả 3 tuyến.

Bình luận viên Quang Tùng cho hay: "Với thành phần là cầu thủ lứa U23 và bổ sung từ lứa U20, đây hầu hết là những nhân tố tốt nhất trong lứa tuổi này. Theo tôi, lực lượng của U23 Việt Nam vẫn có thể được tăng cường trong thời gian sắp tới.

Khi V.League quay trở lại, huấn luyện viên Troussier và các cộng sự sẽ có thêm thời gian, điều kiện để sàng lọc, thu thập thông tin và thông số về những nhân tố khác, từ đó có thể bổ sung nhân sự vào từng vị trí".

Huấn luyện viên Troussier có thêm thời gian để tìm kiếm nhân sự cho U23 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Troussier có thêm thời gian để tìm kiếm nhân sự cho U23 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: VFF

Dù vậy, bình luận viên Quang Tùng nhận định rằng việc tìm kiến nhân sự mới sẽ không hề dễ dàng, khi số lượng cầu được trẻ được ra sân ở cấp độ câu lạc bộ vẫn còn rất ít.

Bản thân huấn luyện viên Troussier cũng phát biểu sau khi kết thúc Doha Cup 2023: "Sau giải này, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản. Tôi mong trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra, họ sẽ được ra sân thi đấu ở V.League hoặc giải hạng Nhất một cách thường xuyên. Từ đó, họ sẽ duy trì được phong độ, thể lực, cảm giác bóng".

Nói vậy để thấy, việc hoàn thiện bộ khung nhân sự cho U23 Việt Nam của huấn luyện viên Troussier là không dễ dàng.

Bình luận viên Quang Tùng cũng khẳng định, để thực hiện được lối chơi tấn công thì phải tìm ra nhân sự. Nhưng trước hết, U23 Việt Nam cần hoàn thiện từ những điều căn bản. Đó là chuyền bóng, di chuyển đội hình, kỉ luật chặt chẽ là không sử dụng những đường chuyền dài lên phía trên, thay vào đó là kết nối từ phía dưới lên.

"Chỉ khi U23 Việt Nam kiểm soát tốt được bóng thì mới có thể chủ động trước đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội trong các trận đấu, hướng đến những kết quả khả quan để từng bước thực hiện mục tiêu trong tương lai. Trước mắt, đích đến của chúng ta là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32", bình luận viên Quang Tùng nói.

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.