Chuyển giao 2 tổ chức cơ sở Đảng về Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 23-3, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên về Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái dự và chỉ đạo lễ chuyển giao và tiếp nhận.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (bên phải) và Đảng ủy Vietcombank (bên trái) ký, trao biên bản chuyển giao, tiếp nhận. Ảnh: Anh Huy

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (bên phải) và Đảng ủy Vietcombank (bên trái) ký, trao biên bản chuyển giao, tiếp nhận. Ảnh: Anh Huy

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Hữu Nghị-Bí thư Ban cán sự Đảng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai; Nguyễn Mạnh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Tại lễ chuyển giao, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã công bố Quyết định số 850-QĐ/TU, ngày 21-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao 2 tổ chức cơ sở Đảng và 101 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cụ thể, chuyển giao Đảng bộ Vietcombank-Chi nhánh Gia Lai và 68 đảng viên; Chi bộ Vietcombank-Chi nhánh Bắc Gia Lai và 33 đảng viên.

Cùng với đó, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Vietcombank đã công bố Quyết định số 2038-QĐ/ĐU, ngày 23-3-2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank về việc tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Tố Hải (giữa) tặng hoa cho đại diện 2 tổ chức cơ sở Đảng. Ảnh: Anh Huy

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Tố Hải (giữa) tặng hoa cho đại diện 2 tổ chức cơ sở Đảng. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Tố Hải nhấn mạnh, 2 tổ chức cơ sở Đảng thời gian qua đã bám sát Quy định số 48-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước để xây dựng và thực hiện quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Ngoài việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 2 tổ chức cơ sở Đảng đã tham gia đóng góp tích cực vào các chương trình, hoạt động nhân đạo, từ thiện trong Đảng bộ Khối nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, góp phần vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng sau khi chuyển giao tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Kbang bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 50 cán bộ, đảng viên, hội viên

Kbang bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 50 cán bộ, đảng viên, hội viên

(GLO)- Từ ngày 22 đến 27-4, Trung tâm Chính trị huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 1 năm 2024 cho có 50 học viên là cán bộ, đảng viên, hội viên đến từ 14 đảng bộ xã, thị trấn trong huyện.
Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.