Xây dựng làng Ớp và Ia Nueng thành làng văn hóa du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-3, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của TP. Pleiku cùng lãnh đạo UBND xã Biển Hồ và phường Hoa Lư để thống nhất nội dung 2 dự thảo Đề án Xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) và làng Ớp (trước đây gọi là làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku).

Theo đó, đặc điểm vị trí của làng Ớp nằm gần trung tâm thành phố và các địa điểm tham quan du lịch như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng tỉnh, chùa Minh Thành...; còn làng Ia Nueng nằm tại địa phận xã Biển Hồ, nơi có Di tích lịch sử-văn hóa Biển Hồ với lượng khách du lịch mỗi năm đều tăng về số lượng và thời gian lưu trú, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch như nhà rông, giọt nước, nhà mồ...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính

Cùng với đó, việc không ngừng phát huy thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đã giúp những địa điểm trên dễ dàng thu hút được sự quan tâm, thuận lợi về giao thông cho du khách khi đi tham quan và lựa chọn chỗ ở lưu trú.

Trước những thuận lợi đó, TP. Pleiku đã xây dựng 2 dự thảo Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng và làng Ớp. Trong đó, tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, đường giao thông, nâng cấp sửa chữa nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhạc cụ truyền thống; đào tạo, phát triển làng nghề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Vườn tượng gỗ Bahnar, Jrai được lắp đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Ia Nueng (xã Biển Hồ). Ảnh: Bá Bính

Vườn tượng gỗ Bahnar, Jrai được lắp đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Ia Nueng (xã Biển Hồ). Ảnh: Bá Bính

Tại buổi họp, các đơn vị liên quan đã giải trình, làm rõ những ý kiến xoay quanh chủ trương đầu tư xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng và làng Ớp. Trong đó, một số ý kiến trọng tâm của các đại biểu như: thành phố nên tham khảo thêm các địa phương về mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả, nghiên cứu làng du lịch trong lòng thành phố phù hợp với điều kiện địa phương; nâng cao nhận thức của người dân tại các làng, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương trong việc phát triển du lịch; tăng cường liên kết, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch địa phương.

Ủy ban nhân dân TP. Pleiku ghi nhận những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, qua đó tiếp tục tổ chức nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đề án để đi vào thực hiện trong thời gian tới, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 16-8-2021 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.

Tết Dương lịch đang 'nóng' dần

Tết Dương lịch đang 'nóng' dần

Mai là ngày chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm mới 2026, nhiều thủ phủ du lịch đã "cháy" phòng. Tuy nhiên, với nhiều điểm đến khác, vé máy bay và khách sạn vẫn còn dồi dào, chưa quá căng.

null