Tuổi trẻ Gia Lai góp sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” là phong trào được triển khai rộng khắp và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ngày hoạt động cao điểm

Hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM” trong Tháng Thanh niên năm 2023 do Trung ương Đoàn triển khai vào ngày 12-3, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh đã chọn xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) để tổ chức hoạt động cấp tỉnh. Tại đây, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”. Mô hình được người dân địa phương hưởng ứng, chủ động mang những chai nhựa, lon nước, giấy báo để đổi cây giống. Ông Nguyễn Đăng Khoa (thôn 7, xã Nghĩa Hưng) hào hứng chia sẻ: “Tôi đổi 5 kg rác thải nhựa lấy 3 cây cam. Tôi thấy chương trình rất hay, giúp người dân có ý thức hơn trong việc phân loại rác thải, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường”.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu được hơn 100 kg rác thải nhựa, Đoàn xã bán được 650.000 đồng; số tiền này được dùng để mua phân bón tặng thanh niên khó khăn. Cùng với hoạt động bảo vệ môi trường, Tỉnh Đoàn còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên, trao tặng 160 cây giống cho 3 thanh niên các xã: Đak Tơ Ve, Nghĩa Hưng, Ia Kreng. Đội hình trí thức trẻ tình nguyện tỉnh hướng dẫn đoàn viên cách đào hố, bón phân và chăm sóc cây trồng.

Đội trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả cho anh Rơ Châm Gen (làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài

Đội trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả cho anh Rơ Châm Gen (làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài

Không khí ra quân thực hiện “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng NTM” tại huyện Kông Chro cũng rất sôi nổi. Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” với hệ thống 15 bóng đèn năng lượng mặt trời, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, sửa chữa hàng rào cho 1 hộ gia đình ở làng Vẻh (xã Chư Krêy)... Anh Phan Đoàn Trần Hòa-Bí thư Huyện Đoàn-chia sẻ: “Ngoài hoạt động cấp huyện, các tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện đều ra quân ngày cao điểm với các nội dung: trồng cây xanh, sửa chữa nhà cửa, khơi thông cống rãnh, đào hố rác… Qua các hoạt động, tuổi trẻ trong huyện mong muốn góp sức cùng địa phương xây dựng NTM”.

Các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cũng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực hưởng ứng “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng NTM năm 2023”.

Phát huy trí tuệ của tuổi trẻ

Thời gian qua, tuổi trẻ Gia Lai đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích trong xây dựng NTM. Trong đó, tập trung vào các nội dung: xây dựng hạ tầng nông thôn thông qua các hoạt động làm mới, sửa chữa đường giao thông, thắp sáng đường quê, nạo vét kênh mương thủy lợi, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, tập huấn về quy trình chuẩn bị, đăng ký sản phẩm OCOP, xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ và các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, tuyên truyền về an ninh nông thôn...

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng mô hình bảo vệ môi trường “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” cho Đoàn xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng mô hình bảo vệ môi trường “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” cho Đoàn xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài

Trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn đã sửa chữa 1,2 km đường nông thôn; thắp sáng 1,8 km đường giao thông nông thôn; trồng mới hơn 180.000 cây xanh; xây 11 nhà vệ sinh; thu gom và phân loại hơn 700 kg rác thải; sơn sửa 4 phòng học, xây mới 6 căn nhà, sửa chữa 17 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.400 người; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.000 lượt thanh niên… Chị Nguyễn Nữ Quỳnh Nga-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-cho hay: “Chung sức cùng địa phương xây dựng NTM là trách nhiệm của toàn dân, đặc biệt là người trẻ vì có sức khỏe và tinh thần nhiệt huyết. Các phong trào, hoạt động là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng NTM nói riêng”.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-cho biết: Xây dựng NTM là quá trình lâu dài và đối mặt nhiều thách thức, khó khăn, đòi hỏi mỗi tổ chức Đoàn-Hội, mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên phải chủ động, sáng tạo nhưng cũng cần nghiên cứu, tham khảo kỹ, bám sát chủ trương, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để xây dựng kế hoạch phù hợp. Các hoạt động, phong trào phải được triển khai thực chất, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu và tiêu chí NTM của địa phương. Bên cạnh đó, mỗi hoạt động phải phát huy được thế mạnh của thanh niên để mang đến kết quả tích cực, tạo dấu ấn, hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên với chính quyền và Nhân dân địa phương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.