Khởi tố kẻ cướp giật túi xách của học sinh ở Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 15-3, Công an H.Phù Cát (Bình Định) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nhật (24 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, H.Phù Cát) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 9.3, Công an H.Phù Cát nhận được tin báo tại đoạn đường Lê Thánh Tôn nối dài thuộc khu An Thọ, TT.Ngô Mây, H.Phù Cát có một thanh niên bịt khẩu trang chạy xe máy giật túi xách của 2 học sinh đi xe đạp điện.

Sau khi nhận tin báo, Công an H.Phù Cát đã xác minh, thấy Nguyễn Hữu Nhật có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhật có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, chấp hành xong án phạt tù về địa phương vào cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, Nhật cũng có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng thực hiện hành vi cướp giật. Lực lượng trinh sát công an huyện đã mật phục, theo dõi và nhanh chóng bắt Nhật khi nghi phạm này chuẩn bị trốn khỏi địa phương.

Nguyễn Hữu Nhật. Ảnh: Trị Bình

Nguyễn Hữu Nhật. Ảnh: Trị Bình

Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận, khoảng 8 giờ 15 ngày 9.3, Nhật chạy xe máy từ nhà ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường lên TT.Ngô Mây để uống cà phê, thấy có 2 em học sinh nữ (13 và 14 tuổi) đi xe đạp điện. Em ngồi sau có mang theo túi xách, Nhật nghĩ có tài sản bên trong nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Nhật chạy xe máy theo sau xe đạp điện của 2 học sinh này một đoạn đường dài. Khi đến đường Lê Thánh Tôn, TT.Ngô Mây, vắng người qua lại, Nhật tăng tốc xe áp sát bên phải xe đạp điện của 2 nữ sinh rồi giật lấy túi xách.

Hai em học sinh liền hô hoán. Một số người đi đường nghe tri hô cướp đã đuổi theo, Nhật liền vứt túi xách xuống đường rồi tẩu thoát.

Có thể bạn quan tâm