Đối tượng cướp giật điện thoại người đi đường sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù đã 2 lần đi tù nhưng đối tượng Phạm Thanh Toàn (SN 1994, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn “ngựa quen đường cũ”. Để có tiền mua ma túy sử dụng, chỉ trong một thời gian ngắn, y đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại, túi xách của người đi đường.

Ngày 19-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thanh Toàn để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đây là đối tượng từng được mệnh danh là “siêu trộm” với 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Năm 2018, Toàn bị Công an TP. Pleiku bắt giữ khi gây ra 18 vụ trộm trên địa bàn với thủ đoạn dùng xà beng cạy cửa các dãy phòng trọ. Tháng 4-2022, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Toàn không trở về với gia đình mà đến thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ thuê trọ.

Do nghiện ma túy nhưng không có nghề nghiệp, Toàn đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản bán lấy tiền. Đối tượng dùng xe máy nhãn hiệu Honda Vario tháo BKS cất trong cốp xe để đi gây án. Hắn thường chọn các tuyến đường vắng vẻ, ít người qua lại và nhắm đến đối tượng là phụ nữ hoặc trẻ em có mang theo tài sản nhưng sơ hở trong việc cất giữ để cướp giật. Thủ đoạn của hắn là bám theo người đi đường, sau đó áp sát giật tài sản rồi bỏ chạy. Tài sản cướp được Toàn bán cho các cửa hàng điện thoại để lấy tiền mua ma túy sử dụng rồi di chuyển về phòng trọ tại huyện Đức Cơ ẩn nấp nhằm đánh lạc hướng cơ quan Công an.

Đối tượng Toàn đã sa lưới pháp luật. Ảnh: Văn Ngọc

Đối tượng Toàn đã sa lưới pháp luật. Ảnh: Văn Ngọc

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho hay: “Đối tượng hành động rất táo tợn, liều lĩnh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hắn thường thực hiện hành vi vào khoảng chiều tối và buổi tối nhằm gây khó khăn cho công tác nhận dạng và truy vết. Vì vậy, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về các vụ cướp giật, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp cùng các đơn vị liên quan để trinh sát nắm bắt tình hình, khoanh vùng đối tượng. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17-2, các trinh sát đã bắt gọn Toàn khi đang đi tiêu thụ tài sản vừa cướp giật được”.

Quá trình đấu tranh ban đầu xác định, từ ngày 12-2 đến khi bị bắt, Toàn đã thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Chư Prông, gồm 8 chiếc điện thoại di động các loại cùng hơn 5 triệu đồng tiền mặt. Đơn cử như: khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13-2, đối tượng đi từ đường Ký Con ra hướng Biển Hồ chè thuộc địa phận phường Yên Thế, TP. Pleiku thì phát hiện có 2 người phụ nữ đi xe máy phía trước, người ngồi sau đang nghe điện thoại. Hắn liền áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại Samsung của người phụ nữ mang đi bán được 600 ngàn đồng.

Tiếp đến, khoảng 16 giờ ngày 14-2, tại khu vực đường Trường Chinh hướng về phía Khu Công nghiệp Diên Phú, Toàn phát hiện có một cặp nam nữ đang ngồi chơi, trên tay nam thanh niên có 1 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax nên đã giật chiếc điện thoại này. Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 16-2, hắn tiếp tục giật một chiếc túi xách của người phụ nữ đang đeo bên hông ở khu vực đường Ngô Quyền hướng từ UBND xã Trà Đa đi Khu Công nghiệp Trà Đa. Khoảng 17 giờ cùng ngày, tại đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Yên Thế, TP. Pleiku), Toàn đã giật một chiếc điện thoại của cháu nhỏ đang đứng xem ven đường.

Những chiếc điện thoại mà Toàn cướp giật đã được thu giữ để trả lại cho người dân. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Những chiếc điện thoại mà Toàn cướp giật đã được thu giữ để trả lại cho người dân. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Ngoài ra, Toàn còn cướp ở nhiều khu vực khác như tại ngã ba Hàm Rồng, xã Ia Kly (huyện Chư Prông), đường Vũ Lăng, hẻm đường Ký Con, đường Bùi Đình Túy (TP. Pleiku)… “Đây mới chỉ là kết quả mà lực lượng Công an đấu tranh khai thác ban đầu, chúng tôi rất mong sự hợp tác của quần chúng nhân dân để tố giác tội phạm. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ gìn tài sản cẩn thận nhất là ở những nơi vắng người qua lại tránh cho các đối tượng xấu lợi dụng. Hiện cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài sản và đang làm thủ tục trả lại cho người dân bị mất”-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự nhấn mạnh.

Thông qua vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng thông báo ai là bị hại của đối tượng Toàn thì cung cấp tài liệu, thông tin cho cơ quan Công an theo địa chỉ 267A Trần Phú, TP. Pleiku, gặp điều tra viên Lâm Sanh Đức theo số điện thoại 0976959589.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null