Đak Đoa: Tạm giam đối tượng cướp giật tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với đối tượng Thái Viết Nhật (SN 1992, trú tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về hành vi cướp giật tài sản.  

Theo nội dung vụ việc, trưa 21-11-2022, bà H. T. D. (trú tổ 8, thị trấn Đak Đoa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Wừu (đoạn qua tổ 7) thì bị 2 đối tượng là nam giới đi trên 1 xe máy không biển kiểm soát áp sát giật chiếc điện thoại di động để trong túi áo khoác của bà rồi tẩu thoát.

Đối tượng Nhật cùng tang vật vụ án. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Nhật cùng tang vật vụ án. Ảnh: Lê Anh

Sau khi vụ việc xảy ra, bà D. đã trình báo vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa. Nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng điều tra, xác minh thông tin và truy xuất camera an ninh trên các trục đường để tiến hành truy bắt các đối tượng. Quá trình điều tra, Công an huyện Đak Đoa xác định, Nhật là người điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Xuân Tú (SN 1988, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà D..

Đến ngày 28-11, xác định đối tượng Nhật đang lẩn trốn tại TP. Pleiku nên Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp Công an TP. Pleiku tiến hành bắt giữ. Riêng đối trượng Nguyễn Xuân Tú cũng vừa bị Công an TP. Pleiku bắt giữ do liên quan đến 1 vụ trộm cắp tài sản nên Công an huyện Đak Đoa đang phối hợp để điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

                                                                                      LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null