Pleiku: 2 tháng xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng vi phạm an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an; Giám đốc công an tỉnh Gia Lai, Công an TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Ảnh: Bá Bính

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Ảnh: Bá Bính

Với mục tiêu làm thay đổi nhận thức của người dân đã uống rượu bia thì không lái xe, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku thường xuyên duy trì các chốt kiểm soát, triển khai linh hoạt trên các cung đường, tuyến phố trọng điểm.

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã phát hiện, lập biên bản 1.316 trường hợp vi phạm về Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt hành chính hơn 2,6 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc cương quyết trong công tác xử lý các trường hợp tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã phát hiện 164 trường hợp vi phạm (141 xe mô tô, 23 ô tô), ra quyết định xử phạt hành chính hơn 800 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công an thành phố huy động các lực lượng, thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm để phòng-chống đua xe trái phép, kịp thời giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga trên các tuyến đường. Đồng thời, phối hợp với chính quyền cơ sở và lực lượng Công an cơ sở gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng này để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.