Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.
Tiền đạo Huỳnh Như về Việt Nam để chuẩn bị tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ảnh: Dũng Phương

Tiền đạo Huỳnh Như về Việt Nam để chuẩn bị tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ảnh: Dũng Phương

Ngày 19.2, đã đáp chuyến bay về tới TPHCM sau hơn 12 tiếng bay. Đông đảo phóng viên, người hâm mộ và đặc biệt là cha mẹ của tiền đạo này cũng đã di chuyển từ Trà Vinh lên để đón con gái của mình sau 6 tháng xa cách.

“Tôi đã không ngủ suốt 12 tiếng của chuyến bay. Cảm giác của tôi rất vui mừng khi máy bay hạ cánh tới sân bay Tân Sơn Nhất, bởi tôi biết ba mẹ và những người thân đang chờ đón. Tôi đã cố gắng làm thủ tục nhanh nhất để có thể được gặp mọi người”, tiền đạo Huỳnh Như xúc động nói.

Chân sút số 1 của tuyển Việt Nam hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Ảnh: Dũng Phương

Chân sút số 1 của tuyển Việt Nam hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Ảnh: Dũng Phương

Nữ tiền đạo sinh năm 1991 cũng khá bất ngờ khi có rất đông phóng viên cũng như người hâm mộ chờ đón mình ở sảnh chờ sân bay. Cô nói: “Tôi cảm thấy bất ngờ khi được nhiều anh chị phóng viên, các cơ quan truyền thông đến đón mình như vậy. Khi về nước thì tôi nhận được nhiều lời mời từ các anh chị phóng viên.

Mong mọi người thông cảm vì khoảng nghỉ rất ngắn nên tôi chỉ muốn dành thời gian này cho gia đình mình thôi. Tết năm nay tôi không về nhà nên tôi cần thời gian để thăm hỏi bà con ở quê rồi sau đó mới tính tiếp”.

Huỳnh Như đang có phong độ thăng hoa tại Lank FC. Cô đã có 16 trận ra sân tại Bồ Đào Nha ở mọi đấu trường, ghi được 6 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo. Tuy nhiên, Huỳnh Như vẫn cho biết bản thân cô vẫn thấy chưa thật sự thành công.

Huỳnh Như sẽ về Trà Vinh nghỉ ngơi cùng gia đình ngay sau khi đặt chân về Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Huỳnh Như sẽ về Trà Vinh nghỉ ngơi cùng gia đình ngay sau khi đặt chân về Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

“6 tháng thi đấu ở Bồ Đào Nha có rất nhiều chuyện để nói. Đó là trải nghiệm vô cùng tuyệt với đối với cá nhân tôi. Nhưng tôi nghĩ 6 tháng thi đấu tại Lank vẫn chưa thực sự gọi là thành công. Vì ở đó, tôi còn phải học hỏi nhiều điều nên tôi sẽ tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để dành cho gia đình. Tôi sẽ cố gắng tập luyện khi trở lại câu lạc bộ”, Huỳnh Như nói thêm.

Được biết, sau khi cùng với gia đình và người thân về Trà Vinh nghỉ ngơi, Huỳnh Như sẽ có mặt tại TPHCM vào ngày 25.2 tới đây để tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Sau những thành công trong năm qua, Huỳnh Như được dự đoán sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua Quả bóng vàng nữ 2022. Ứng viên cạnh tranh với Huỳnh Như ở danh hiệu này nhiều khả năng là người đồng đội ở tuyển Việt Nam cũng như câu lạc bộ TP.HCM là Trần Thị Thùy Trang.

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.