Huyện Krông Pa: Oằn mình vượt khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được biết đến với vùng đất khô cằn đầy khó khăn trong việc định hình cũng như phát triển kinh tế- xã hội, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của từng năm, Krông Pa đã từng bước phát triển đi lên.

Nhìn lại năm 2006, ông Bùi Khắc Quang- Bí thư Huyện uỷ chia sẻ: Lúc đó, phần lớn sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên, các công trình thuỷ lợi không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu khi có thời tiết bất lợi xảy ra. Công tác khuyến nông- khuyến lâm nhằm đưa những tiến bộ KH-KT áp dụng vào thực tiễn sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhất là đối với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế. Nói chung tình hình phát triển kinh tế- xã hội còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo là 35,51%, tổng thu ngân sách đạt 84.588 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ không đáng bao nhiêu.

Một góc thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Ảnh: Nguyễn Giác
Một góc thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Ảnh: Nguyễn Giác

Sau 5 năm, đến nay cơ bản tốc độ tăng trưởng của huyện đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, trong năm 2011 tổng diện tích gieo trồng đạt gần 40.000 ha (cây trồng ngắn ngày là 35.482 ha, cây lâu năm 4.370 ha). Trong đó, một số loại cây trồng chiếm diện tích lớn và cho thu nhập tương đối ổn định là lúa nước, mỳ, thuốc lá vàng. Từ đó, tổng sản lượng lương thực là 28.326 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 78,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 263,57 tỷ đồng, đạt 126,5% kế hoạch, trong đó thu trên địa bàn 32,3 tỷ đồng (đạt 98,4% kế hoạch).

Đối với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các ngành của huyện quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nên đến nay 13/13 xã đã hoàn thành đánh giá thực trạng và lập đề án xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành được chương trình mục tiêu trọng điểm này, không chỉ là sự nỗ lực của lãnh đạo huyện mà cả sự vào cuộc của toàn Đảng bộ, toàn dân. Chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, ông Hà Sơn Nhin- Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến công tác gần đây tại huyện đã yêu cầu lãnh đạo huyện cần quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ việc xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn quốc gia; phải ưu tiên xây dựng các tiêu chí cần thiết, gần với đời sống nhân dân.

Theo ông Nguyễn Như Trình- Phó Chủ tịch UBND huyện thì hiện Krông Pa vẫn đang là một trong những vùng đất khó khăn của tỉnh, tuy vậy, có được kết quả như hôm nay là sự cố gắng tạo bước đi vững chắc qua từng năm, trong tương lai không xa, Krông Pa sẽ có một diện mạo mới, đầy khởi sắc. Ông Trình cho biết thêm, năm 2012 huyện sẽ phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu như: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 35 nghìn tấn; giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng là 350 tỉ đồng, tổng thu ngân sách đạt Nghị quyết HĐND đề ra; giảm 3,5% hộ nghèo so với năm 2011.

Để đạt được những kết quả này, huyện sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; tăng cường công tác thu thuế và phí vào ngân sách nhà nước…

Có được những kết quả hôm nay và nhìn được tương lai đang phát triển, đó chính là sự oằn mình nỗ lực để vượt khó của lãnh đạo huyện từ ngày thành lập huyện cho đến nay cũng như sự kiên trì làm giàu trên vùng đất khó của người dân nơi đây.

Minh Thi

 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.