Theo đó, từ 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cụ thể:
- Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:
+ Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng
+ Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng
+ Năm 2023: Đủ 56 tuổi
+ Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng
+ Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng
+ Năm 2026: Đủ 57 tuổi
+ Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng
+ Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng
+ Năm 2029: Đủ 58 tuổi
+ Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng
+ Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng
+ Năm 2032: Đủ 59 tuổi
+ Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng
+ Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng
+ Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi
- Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:
+ Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng
+ Năm 2022: Đủ 60 tuổi 6 tháng
+ Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng
+ Năm 2024: Đủ 61 tuổi
+ Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng
+ Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng
+ Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng
+ Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.
- Đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì từ năm 2021 trở đi áp dụng theo nguyên tắc "Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với NLĐ làm việc ở điều kiện lao động bình thường".
- Đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao thì áp dụng theo nguyên tắc "Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường".
(GLO)- Sáng 18-9, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 20 tấn gạo và 5.000 gói mì tôm do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Clip ghi lại cảnh một bảo mẫu tát nhiều lần vào bé trai 3 tuổi, bé trai vừa khóc vừa đi về chỗ ngủ thì bảo mẫu này tiếp tục dùng gối đánh vào lưng khiến bé ngã xuống, dùng chân đá bé vào chỗ ngủ.
(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về chuyên đề thi đua - khen thưởng vào ngày 17-9, tại TP.Pleiku.
(GLO)- Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, sáng 18-9, Huyện Đoàn-Hội đồng Đội huyện Đức Cơ phối hợp cùng Dự án Sức mạnh 2000 (thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia) tổ chức lễ khánh thành “Ngôi nhà hạnh phúc” cho 2 thiếu nhi ở làng Phang (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ).
(GLO)- Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, ngành Ngân hàng tỉnh Gia Lai đã đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
(GLO)- Từ ngày 12-9 đến 11 giờ ngày 16-9, Quỹ Cứu trợ tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 8 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Từ số tiền này, tỉnh đã chuyển hỗ trợ các tỉnh phía Bắc và tỉnh kết nghĩa Cao Bằng để khắc phục hậu quả bão, lũ.
(GLO)- Sáng 17-9, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam do bà Thái Thu Xương-Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề thi đua-khen thưởng tại LĐLĐ TP. Pleiku.
(GLO)-Gần 90 tuổi nhưng bà Plăi (SN 1935, thôn H'Lâm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) vẫn phải lam lũ nhặt từng mảnh ve chai bán để kiếm tiền nuôi 2 người con bị bệnh tâm thần cùng cháu ngoại vừa lên 8 tuổi.
Vụ tàu cá bị lật ngoài khơi ở Hàn Quốc khiến 3 người chết, trong khi 5 người sống sót còn lại là thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 3 người Việt Nam và 2 người Indonesia.
(GLO)- Có những người để sống cuộc đời bình thường, họ phải nỗ lực vượt qua sự khác thường của giới tính từ khi sinh ra. Nhưng dù ở giới tính nào, họ luôn khao khát được sống thật với chính con người mình, được chấp nhận và tôn trọng, được làm việc và cống hiến.
(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2024, một số đơn vị, tổ chức, nhóm thiện nguyện, câu lạc bộ, nhà hảo tâm đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để mang lại niềm vui và sự ấm áp cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Gia Lai.
Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ sạt lở đất cuốn xe khách và nhiều xe ôtô, xe máy xuống suối khiến hơn 30 người chết, mất tích.
Tính đến 17 giờ ngày 15/9, số tiền các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt, chuyển khoản về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại của bão số 3 là 1.094 tỷ đồng.
(GLO)- Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng-chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và PTNT), tính đến ngày 15-9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 348 người chết, mất tích (281 người chết, 67 người mất tích). Ước tính sơ bộ, chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng.
(GLO)- Nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã thắp sáng ước mơ hoàn lương cho các thanh niên lầm lỡ tại thị trấn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), giúp họ đầu tư phát triển sản xuất, ổn định thu nhập, xây dựng cuộc sống mới.
(GLO)- Vào dịp Trung thu cách đây mấy năm, nhóm bạn trẻ ở TP. Pleiku nhắn tin: “Chú rảnh không, đi về làng xa vui Trung thu cùng các cháu nhỏ”. Thế là tôi nhận lời ngay. Bởi mới về nghỉ hưu, thời gian cũng rảnh và làng xa đúng là xa thật: Làng Hà Đừng 1 và Hà Đừng 2 (xã Đăk Rong, huyện Kbang).
(GLO)- Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H’Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.
Tính đến 8h ngày 14/9, bão số 3 và mưa lũ đã làm 345 người chết và mất tích; 168.253 nhà bị hư hỏng và 73.248 nhà bị ngập; 183.394ha lúa bị ngập úng, thiệt hại.
Trước những thiệt hại của người dân ở các tỉnh phía Bắc do ảnh hưởng của bão số 3, Công an tỉnh Gia Lai đã phát động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng chung tay ủng hộ đồng bào đang gặp hoạn nạn.
Trong 2 ngày 12 và 13-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thi An toàn giao thông (ATGT) và sơ cấp cứu. Hội thi đã mang đến những thông điệp ý nghĩa, thiết thực cho các thí sinh tham gia để sẵn sàng áp dụng vào thực tế ở cơ sở.
(GLO)- Chiều 13-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND huyện Chư Păh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Lào Cai hiện đang là địa phương có nhiều người chết và mất tích do bão, mưa lũ và sạt lở với 179 người (98 người chết, 81 người mất tích), trong đó tại huyện Bảo Yên có đến 110 chết và mất tích.
(GLO)- Xót thương trước những mất mát của bà con vùng lũ, nhiều cá nhân, tổ chức tại Gia Lai đã chung tay chia sẻ, quyên góp nhu yếu phẩm, vật dụng để hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.