Cháy rừng lan rộng, Bồ Đào Nha ban bố tình trạng thảm họa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro đã ban bố tình trạng thảm họa cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng lan rộng. Hơn 100 vụ cháy rừng đã khiến hàng ngàn lính cứu hỏa phải làm việc hết công suất ở miền Bắc Bồ Đào Nha, đã có 7 người tử vong kể từ ngày 14-9 đến nay.

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy rừng ở Castelo Branco, Bồ Đào Nha (ảnh tư liệu nguồn: TTXVN).

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy rừng ở Castelo Branco, Bồ Đào Nha (ảnh tư liệu nguồn: TTXVN).

Trước đó, Phó chỉ huy ANEPC Mario Silvestre cho biết, tình hình hỏa hoạn nhìn chung đã giảm bớt nhưng vẫn còn phức tạp và đáng lo ngại. Nhiều ngôi làng và khu dân cư bị ảnh hưởng, hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi khiến lực lượng cứu hỏa phải rải ra tất cả các vùng hỏa hoạn.

Theo dịch vụ vệ tinh Copernicus của châu Âu, có hơn 15.000 ha đã bị thiêu rụi vào đêm 17-9. Ngoài ra, một khu vực có 210.000 người sinh sống đã phải đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn.

Sau những tháng đầu năm có mưa thường xuyên, Bồ Đào Nha và nước láng giềng Tây Ban Nha ghi nhận ít đám cháy rừng hơn. Tuy nhiên, do điều kiện ngày càng khô nóng vì biến đổi khí hậu nên cả 2 quốc gia này vẫn dễ bị tổn thương.

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

null