Gia Lai: Đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng đóng góp rất lớn cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh-tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 3.763 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do lực lượng Công an và các sở, ban ngành, đoàn thể tiếp xúc, tranh thủ. Họ là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng-chống tội phạm… ở các thôn, làng.
 

Điểm cầu Gia Lai tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Ảnh Lê Hòa
Điểm cầu Gia Lai tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Ảnh Lê Hòa

Bà con hai làng Ngol và Ia Tung (phường Thắng Lợi-TP. Pleiku) vẫn còn tấm tắc nể phục cách phân xử hợp tình, vừa ý của già làng Rah Lan Rak (làng Chuét 2-phường Thắng Lợi-TP. Pleiku). Chuyện là có đôi trai gái, dù đã yên bề gia thất nhưng trớ trêu lại có tình ý, thường xuyên qua lại, tòm tem với nhau. Họ hàng nhà chồng người phụ nữ tức giận lắm, bèn lập kế hoạch rình bắt quả tang và đưa lên làng phạt vạ, còn đòi “xử đẹp” người đàn ông dám lăng nhăng với con dâu nhà họ. Phía nhà vợ anh chàng kia cũng nổi trận lôi đình, đòi phải xử cặp đôi phản bội gia đình ấy. Từ chuyện cặp đôi ngoại tình mà biết bao nhiêu con người trong hai làng giận dữ, hằm hè nhau, dẫn đến mất an ninh trật tự. Bế tắc, họ nhờ đến già làng Rak phân xử.

Hơn 50 năm nay ông được bà con kính trọng, phong làm già làng. Sau một hồi phân giải đúng sai, lẽ thiệt hơn, già xử: “Nhà bên người đàn ông phạm tội ngoại tình phải đền cho bên nhà chồng của “bồ” 15 triệu đồng và một con heo to cho họ hàng thiết đãi; về phía cô vợ lăng nhăng kia phải đền cho phía gia đình vợ anh “bồ” 10 triệu đồng và một con heo để gia đình thiết họ. “Hai người phải đứng ra công khai xin lỗi họ hàng hai bên và cam kết từ nay không được tái phạm. Vì anh kia là đàn ông nên phải phạt nặng hơn để làm gương. Nếu đôi ấy tái phạm, làng sẽ phạt gấp đôi”.

 

Các gìa làng, người có uy tín tiêu biểu tham gia hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu. Ảnh Lê Hòa
Các già làng, người có uy tín tiêu biểu tham gia hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu. Ảnh Lê Hòa

Nghe già làng phán, hai bên gia đình và dân làng ưng cái bụng lắm, không thì hai gia đình kia có nguy cơ tan đàn xẻ nghé đến nơi, lũ trẻ con sẽ rất khổ. Sau lần xử phạt ấy, hai cặp vợ chồng đó quay về với nhau, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của mình, hai làng cũng tránh được những va chạm không đáng có, xóa bỏ hiềm khích giữa họ hàng các bên từ sau vụ ngoại tình của cặp đôi ấy…

Chuyện già làng đứng ra hòa giải thành công các vụ xích mích, phức tạp nhỏ chưa tới mức cần pháp luật can thiệp xảy ra ở các làng bà con người địa phương sinh sống lâu nay vẫn được duy trì. Không riêng gì già làng Chuét 2, Gia Lai có tới 3.763 người có uy tín đã và đang đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm tương tự bằng uy tín, sự tín nhiệm của cộng đồng.

Không chỉ hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, họ còn có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội: vận động người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách tới người dân. Đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng còn tham gia cùng với chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang đấu tranh vạch trần luận điệu tuyên truyền của các tổ chức phản động như FULRO, “Tin lành Đê-ga”…; đấu tranh xóa bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng lối sống văn hóa ở khu dân cư…

 

Bà con nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh Lê Hòa
Bà con nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh Lê Hòa

Trong những năm qua, lực lượng Công an luôn xác định người có uy tín là cánh tay đắc lực giúp củng cố và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đã tranh thủ 7.728 lượt người có uy tín trong cộng đồng làm lực lượng nòng cốt phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hàng năm, người có uy tín chủ động phát hiện và cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin quan trọng liên quan đến an ninh trật tự. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của hệ thống cơ sở thông qua những người có uy tín đã phát hiện, bóc gỡ 7 bộ khung FULRO, “tin lành Đê-ga”, 72 đối tượng cầm đầu cốt cán, 251 đối tượng liên quan. Thông qua người có uy tín, chính quyền địa phương đã tổ chức đưa hàng trăm đối tượng cốt cán FULRO, “Tin lành Đê-ga” ra kiểm điểm trước dân, tham gia vận động 115 đối tượng từ bỏ “Tin lành Đê-ga” để quay lại sinh hoạt Tin lành miền Nam Việt Nam, giáo dục quản lý 798 đối tượng FULRO tại cộng đồng. Qua đó nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân không nghe, không tin, không làm theo những luận điệu lôi kéo, ép buộc, kích động của kẻ xấu; không tuyên truyền đạo trái pháp luật, vượt biên trái phép, tham gia các tổ chức phản động…

Đánh giá về công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá hoạt động này vừa mới được tổ chức, ông Măng Đung-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhận định: “Cùng với lực lượng chức năng, đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng đã có những đóng góp rất lớn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền, các hoạt động chống phá của bọn phản động FULRO; ngăn chặn biểu tình, bạo loạn, trốn sang Camphuchia và giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn ở thôn, làng, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay tại cơ sở”.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.