(GLO)- Ông Nguyễn Quang Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro-cho biết, đơn vị đang lập kế hoạch triển khai các mô hình khuyến nông năm 2020, gồm: thâm canh cây dừa xiêm, lai cải tạo đàn bò bằng bò đực giống Zêbu, trồng thử nghiệm cây cà gai leo, thâm canh cây cam. Các mô hình này được triển khai tại các xã: Sró, Đak Kơ Ning, Ya Ma, Đak Tơ Pang, Đak Pơ Pho, Yang Nam, Yang Trung với 54 hộ tham gia thực hiện.
Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên nêu nhiều khó khăn của địa phương vì tình trạng quy hoạch khoáng sản chồng lấn với các quy hoạch khác, làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội.
Các tỉnh Tây Nguyên sẽ phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, nhiều bạn đọc cho biết các công trình trọng điểm tạo sức bật phát triển cho Kon Tum như dự án Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 671, dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số 2 bên bờ sông Đăk Bla phải “đắp chiếu” nhiều năm, gây lãng phí.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu thành công người đàn ông gặp tai nạn bất tỉnh nằm dưới giếng sâu 30m.
Sau nhiều sai phạm của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum đã đề nghị thanh tra toàn diện đối với Dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Giei.
Chánh án TAND tối cao đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hà Viết Toàn, Thẩm phán trung cấp, Phó chánh án TAND tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Kon Tum.
Sáng 20.6, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín, thanh thiếu nhi trên địa bàn xã Đăk Pxi (H.Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khoá X đã bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Nguyễn Kính, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Mới cho chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại, chưa giao đất nhưng chủ đầu tư đã xây loạt công trình (nhiều biệt thự) trên đất nông nghiệp. Sau khi “cầm đèn chạy trước ô tô”, nhà đầu tư bất ngờ kêu cứu.
Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh bị đề xuất đưa ra khỏi danh sách các công trình trọng điểm của Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 do hiện nay cơ sở thực hiện không khả thi.