Pleiku tháo dỡ bảng hiệu của các cơ sở kinh doanh gắn logo quảng cáo cờ bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Thời gian gần đây, nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) gắn các bảng hiệu quảng cáo có logo của các trang mạng cờ bạc. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng TP. Pleiku đã vào cuộc xác minh và tiến hành tháo dỡ các bảng hiệu này.

Những "nhà tài trợ" bí ẩn

Những ngày qua, tại một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như quán ăn, quán cà phê, quán tạp hóa... trên các tuyến đường của TP. Pleiku xuất hiện các bảng hiệu quảng cáo có chứa logo “OKVip”. Gõ dòng chữ “OKVip” vào thanh công cụ tìm kiếm của google, chúng tôi đều được giới thiệu đến các ứng dụng cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến.

Phường Ia Kring đã rà soát, tháo gỡ các bảng hiệu quảng cáo không phép.Ảnh: L.K

Phường Ia Kring đã rà soát, tháo gỡ các bảng hiệu quảng cáo không phép.Ảnh: L.K

Trao đổi với P.V., hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh đều hết sức ngỡ ngàng và cho rằng không hề hay biết đang “tiếp tay” để quảng cáo hoạt động cờ bạc. Bà L.T.T.H. (chủ quán nước ở thôn 2, xã Diên Phú) cho biết: “Cách đây khoảng 4 tháng, có mấy người đàn ông lạ mặt tự nhận là người của Công ty quảng cáo đến quán của tôi và đề cập về việc sẽ tặng miễn phí cho 1 bảng hiệu mới. Do bảng hiệu của quán bị hư hỏng nên tôi chả nghĩ ngợi gì và chấp nhận đề nghị của họ. Vài ngày sau, họ quay lại mang theo bảng hiệu quảng cáo và gắn lên cho tiệm. Thấy có logo, tôi chỉ nghĩ đơn giản là quảng cáo cho một thương hiệu sản phẩm nào đó”.

Quán ăn được tặng ống đũa có logo quảng cáo cờ bạc đã được người dân phun xóa. Ảnh: Hoàng Lộc

Quán ăn được tặng ống đũa có logo quảng cáo cờ bạc đã được người dân phun xóa. Ảnh: Hoàng Lộc

Còn bà T.T.N.L. (chủ quán ăn sáng ở tổ 7, phường Ia Kring) cho hay: “Cách đây 1 năm, có 2 người phụ nữ đến quán tôi và đề nghị tài trợ cho 5 hộp đũa có chứa logo “OKVip” kèm theo slogan “Hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ” để trên bàn ăn. Tiếp đó, khoảng 1 tháng trước, lại có 3 người đàn ông đến quán đề nghị tài trợ cho tôi một bảng hiệu mới miễn phí. Do không phải tốn kinh phí nên tôi đã đồng ý. Lúc nhận bảng hiệu, tôi cũng thấy có logo lạ nhưng không biết họ quảng cáo nội dung gì...”.

Tương tự, ông T.L.T. (chủ cơ sở cơ khí ở tổ 4, phường Trà Bá) chia sẻ: “Có một người đàn ông lạ gọi điện cho tôi và gợi ý sẽ làm cho tôi một bảng hiệu mới hoàn toàn miễn phí. Thấy bảng hiệu của mình cũng đã cũ, hư hỏng nên tôi đồng ý. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng xuống tuyên truyền, giải thích thì tôi mới biết bảng hiệu có logo quảng cáo nội dung này là vi phạm quy định của pháp luật. Nếu biết ngay từ đầu thì tôi đã không nhận lời”.

Tháo dỡ các bảng hiệu vi phạm

Trao đổi với P.V., ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa–Thông tin TP. Pleiku-cho biết: Đơn vị đã nắm bắt vấn đề và đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku tổ chức kiểm tra, rà soát, tổ chức lực lượng tiến hành tháo dỡ, tẩy xóa các bảng hiệu có chứa nội dung quảng cáo khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Đồng thời, cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn được biết và không được đặt hay tiếp nhận các biển hiệu có chứa nội dung quảng cáo không hợp pháp.

“Các bảng quảng cáo không phép này tập trung chủ yếu ở các phường: Trà Bá, Phù Đổng, Ia Kring và xã Diên Phú. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều không biết rằng những nội dung quảng cáo này là vi phạm pháp luật. Do vậy, các cơ quan chức năng không thể xử phạt người dân mà chỉ tuyên truyền cho họ biết và yêu cầu tháo dỡ các bảng hiệu này”-ông Hà thông tin thêm.

Một quán cà phê thuộc xã Diễn Phú, TP. Pleiku được treo bảng hiệu quảng cáo không phép đã được phun xóa.Ảnh: Hoàng Lộc
Một quán cà phê thuộc xã Diễn Phú, TP. Pleiku được treo bảng hiệu quảng cáo không phép đã được phun xóa.Ảnh: Hoàng Lộc

Còn bà Trần Thị Phượng Hằng-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho hay: Sau khi nhận được thông báo của Phòng Văn hóa-Thông tin TP.Pleiku, UBND phường đã huy động lực lượng tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có lắp bảng hiệu kèm theo nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật và tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ hoặc xịt sơn để che nội dung quảng cáo.

“Từ ngày 9 đến 10-7, lực lượng chức năng đã vận động người dân tháo gỡ được hơn 20 bảng hiệu có gắn kèm nội dung quảng cáo vi phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý triệt để vấn đề này”-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring nói.

Có thể bạn quan tâm

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.