Pleiku: Tập huấn công tác khuyến học năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-6, Hội Khuyến học TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học năm 2022.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy Pleiku; các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố; Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố và các xã, phường; Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các trường THPT trên địa bàn thành phố...

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà


Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu dự hội nghị đã được nghe phổ biến các nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 14-CT/TTg ngày 25-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội Khuyến học Việt Nam; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026); Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh và TP. Pleiku; Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT ngày 6-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập cấp huyện; Quyết định 1373-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30-7-2021 phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định 387-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và kế hoạch thực hiện chương trình, công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình học tập.

Được biết, đây là lớp tập huấn đầu tiên của Hội Khuyến học cấp huyện kể từ sau đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.

 

MỘC TRÀ

 

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null