Pleiku: Học sinh mầm non, tiểu học đến trường từ ngày 12-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung ký ban hành Công văn số 1171/UBND-VHXH về việc tổ chức cho học sinh bậc mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, UBND TP. Pleiku quyết định cho học sinh bậc mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12-4.

Ảnh: Mộc Trà
Học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn TP. Pleiku đến trường từ ngày 12-4. Ảnh: Mộc Trà



Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố thông báo thời gian điều chỉnh lịch học trực tiếp của học sinh mầm non, tiểu học đến các trường; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo các phương án phòng-chống dịch Covid-19 trong trường học theo quy định, linh động theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh để tổ chức dạy học phù hợp; xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường theo quy định đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo các trường học trực thuộc quản lý triển khai tốt các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, Sở Y tế Gia Lai.

Cùng với đó, Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố khẩn trương hướng dẫn hiệu trưởng các trường tiểu học và mầm non xây dựng kế hoạch, kịch bản dạy và học, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống xuất hiện các ca dương tính (F0) là giáo viên, học sinh xảy ra trong nhà trường khi học sinh đi học tập trung trở lại.

Trước khi đón học sinh đi học trở lại, các trường phải phối hợp Trạm Y tế các xã, phường phun khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học; tuân thủ các nguyên tắc phòng-chống dịch, đảm bảo thực hiện 5K đối với giáo viên và học sinh khi vào lớp; hướng dẫn học sinh không dùng chung nước uống để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong phạm vi trường, lớp học. Hiệu trưởng các trường học, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải nắm bắt thông tin dịch tễ hàng ngày tại trường, lớp mình đảm nhiệm giảng dạy; đánh giá lại khu vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường; bố trí vị trí, khu vực cho phụ huynh học sinh đưa đón con đảm bảo theo quy định phòng-chống dịch Covid-19; định hướng tuyên truyền công tác phòng-chống dịch cho học sinh và trong nhà trường.

Tại Công văn này, UBND TP. Pleiku cũng giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực các trường học trên địa bàn quản lý. Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường chủ động phối hợp hướng dẫn nhà trường trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ngoài ra, UBND các xã, phường cần chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu vực các trường học trên địa bàn quản lý; thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm tình hình dịch Covid-19 tại các trường học thuộc địa bàn quản lý; đánh giá, báo cáo tình hình dịch hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thành phố theo quy định.

 

MỘC TRÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null