(GLO)- Bộ Thương mại Mỹ vừa chính thức hoàn tất mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin và tấm pin mặt trời nhập khẩu từ bốn quốc gia Đông Nam Á gồm: Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Năng lượng tái tạo là ngành đầy tiềm năng tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Từ khi lĩnh vực này còn non trẻ, đã có nhiều kỹ sư, chuyên gia đón đầu, thử sức mình.
Pin Mặt Trời linh hoạt được chế tạo bằng kỹ thuật in 3D của CSIRO có thể cung cấp giải pháp năng lượng nhẹ, đáng tin cậy cho các hoạt động và các chuyến thám hiểm không gian trong tương lai.
4 công trình đạt giải đã xuất sắc vượt qua gần 1.400 đề cử đến từ 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên Thế giới. Đây đều là các sáng kiến đột phá, có tác động sâu rộng tới hiện tại và tương lai.
Bức xạ nhiệt hồng ngoại có thể được sử dụng để tạo ra điện ngay cả sau khi Mặt Trời lặn và một thiết bị có thể thu được bức xạ nhiệt hồng ngoại để sản xuất ra điện năng.
Pin mặt trời cung cấp điện vào ban ngày, nhưng việc tích trữ năng lượng để sử dụng sau đó đòi hỏi bộ lưu trữ năng lượng lớn. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford, Mỹ chế tạo thành công pin mặt trời với khả năng thu năng lượng từ môi trường cả ngày lẫn đêm, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm bộ lưu trữ điện.
2 năm qua, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu cả tỉ USD pin mặt trời, mà đa phần từ nước láng giềng, còn các doanh nghiệp nội “ra rìa“ dù họ khẳng định để làm pin mặt trời là chuyện không khó.
Điện mặt trời được xem là một nguồn điện sạch và vô tận nhưng nếu cơ quan chức năng không có kế hoạch dài hạn, thì nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nguồn điện này là khó tránh khỏi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý thông tin báo chí nêu về xử lý tấm pin mặt trời đã qua sử dụng.
(GLO)- Gia Lai nằm trong số ít tỉnh thành ở nước ta có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Tuy nhiên, để phát triển được nguồn năng lượng này, theo ông Phương Hoàng Kim-Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công thương), tỉnh phải xem xét tới khả năng kết nối hệ thống truyền tải để có thể hấp thụ toàn bộ điện năng sản xuất.