Phường 'cho' lấy 2 vợ: Chậm xác minh vì bận… Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin vụ phường “cho” người đàn ông lấy 2 vợ và yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.
Sáng nay, ông Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ký văn bản gửi Phòng Tư pháp TP. Buôn Ma Thuột đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin vụ UBND phường Tân Lập cấp 2 giấy chứng nhận kết hôn cho 1 người đàn ông khi chưa ly hôn mà VietNamNet phản ánh.
Giám đốc Sở Tư pháp cũng yêu cầu các cơ quan xử lý nghiêm cán bộ, công chức liên quan nếu có sai phạm; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh các xã, phường trên địa bàn chấm dứt tình trạng đăng ký hộ tịch trái quy định của pháp luật.
 
UBND phường Tân Lập bị tố cấp giấy chứng nhận kết hôn trái luật
Sở cũng đề nghị Phòng Tư pháp TP báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc trước ngày 28/2.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Tư pháp TP Buôn Ma Thuột xác nhận, đã nhận được văn bản chỉ đạo xác minh vụ việc của sở từ trước Tết.
Theo bà Nguyệt, do cuối năm bận nhiều việc nên chưa cử cán bộ đi xác minh. Sau Tết, cán bộ mới đi làm trở lại. Ngoài ra, thời hạn báo cáo kết quả còn dài nên từ từ sẽ xác minh.
Chủ tịch UBND phường Tân Lập Nguyễn Minh Đức cho biết, đã yêu cầu các cán bộ tư pháp làm báo cáo giải trình về việc cấp giấy chứng nhận kết hôn trái luật.
 
2 giấy chứng nhận kết hôn được cấp cho 1 người đàn ông khi chưa ly hôn
Đồng thời, yêu cầu giải trình về việc tiếp nhận đơn thư tố cáo của công dân nhưng không giải quyết, cũng như không báo cáo cấp trên biết để chỉ đạo, xử lý.
Theo ông Đức, trước mắt, phường chỉ đạo cho mời anh N.H.T (SN 1987, trú phường Tân Lập, người được cấp 2 giấy chứng nhận kết hôn) lên làm việc, lập biên bản sự việc để có căn cứ xử lý hành vi vi phạm Luật hôn nhân gia đình.
Trước đó, VietNamNet nhận được cầu cứu của chị Đ.T.L (SN 1987, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) về việc bị chồng bạo hành.
Theo trình bày của chị L., chị kết hôn với anh N.H.T và được UBND phường Tân Lập cấp giấy chứng nhận kết hôn ngày 4/4/2014.
Khi có với nhau một người con 2 tuổi, chị L. phát hiện chồng đang chung sống với một phụ nữ khác.
Theo đó, khoảng 4 tháng trước khi đăng ký kết hôn với chị L., ngày 23/12/2013, anh T. cũng được UBND phường Tân Lập cấp giấy chứng nhận kết hôn với chị N.T.V.A (SN 1988, trú phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột).
Giữa anh T. và chị V.A cũng có một người con chung khoảng 2 tuổi và vẫn chưa ly hôn
Phát hiện sự việc, chị L. làm đơn tố cáo cán bộ Tư pháp phường Tân Lập cấp giấy chứng nhận kết hôn trái luật; đồng thời đề nghị UBND phường ra quyết định hủy giấy chứng nhận kết hôn giữa chị với anh T.
 
Chị Đ.T.L bị chồng bạo hành phải cầu cứu đến báo chí
Chị L. cũng gửi đơn lên tòa án để ly hôn với anh T. Những chuỗi ngày sau đó, chị L. hứng chịu những trận bạo hành của chồng, thậm chí bị dọa giết.
Chị L. cho biết, dù đã nộp đơn tố cáo và đơn ly hôn nhưng không được cơ quan chức năng giải quyết.
Làm việc với VietNamNet, cán bộ tư pháp của phường Tân Lập là ông Nguyễn Văn Phương và bà Thân Thị Mai xác nhận có cấp 2 giấy chứng nhận kết hôn cho anh N.H.T khi chưa ly hôn.
Ông Phương thú nhận, việc cấp giấy chứng nhận như vậy là trái quy định, vi phạm Luật hôn nhân gia đình.
Trùng Dương (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null