Phú Thiện: Khẩn trương đưa nước sạch về cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dưới cái nóng hầm hập của vùng Đông Nam tỉnh, những người thợ thi công hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) đang hối hả hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa dòng nước mát lành từ hồ Ayun Hạ về cung cấp cho 30 ngàn dân thị trấn Phú Thiện và 2 xã Ayun Hạ, Ia Ake.

Từ trước đến nay, người dân huyện Phú Thiện vẫn gặp khó trong việc tìm nguồn nước đảm bảo vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Để giải quyết nhu cầu bức thiết này của người dân, năm 2015, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Phú Thiện. Đến tháng 7-2016, UBND huyện tiến hành khởi công công trình trong sự vui mừng của người dân. Dự án hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Phú Thiện có tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các vùng và nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương. Dự án do UBND huyện Phú Thiện làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên (TP. Pleiku) là đơn vị thi công.

 

Đấu nối đường ống dẫn nước chính. Ảnh: N.T

Theo thiết kế, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Phú Thiện có công suất 3.000 m3/ngày đêm, gồm các hạng mục: 4 máy bơm có công suất 115 m3/ giờ, 2 máy lọc rửa 194 m3/giờ và 2 máy nén khí hệ thống khuấy trộn; bể chứa nước 800 m3, bể lắng đứng 54 m3, bể lọc 150 m3; cổng rào, sân đường nội bộ, nhà điều hành, nhà hóa chất xử lý nước; tổng chiều dài đường ống chính là 35.845 mét và ống dịch vụ là 27.000 mét. Nhà máy xử lý nước được xây dựng trên một ngọn đồi bên cạnh thân đập của hồ thủy lợi Ayun Hạ. Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ sử dụng nước của hồ thủy lợi Ayun Hạ, xử lý rồi bơm đẩy về phía hạ du phục vụ nhân dân.

Hơn một năm kể từ ngày khởi công, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho 30 ngàn dân thị trấn Phú Thiện và 2 xã Ayun Hạ, Ia Ake đang bước vào những công đoạn cuối. Dọc theo quốc lộ 25, đoạn từ chân đèo Chư Sê về phía thị trấn Phú Thiện, không khí thi công hết sức rộn ràng, máy móc đi trước đào hào, những tốp thợ phía sau tổ chức đấu nối đường ống dẫn nước. Tại ngọn đồi nơi đặt nhà máy xử lý nước, dưới cái nóng hầm hập, từng tốp thợ vẫn miệt mài làm việc. “Thời điểm thi công công trình là mùa mưa nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nguyên-vật liệu xây dựng và đào mương, nhất là tại nơi đặt nhà máy. Nhà máy xử lý nước đặt trên đồi cao nên hễ trời mưa là con đường độc đạo dẫn lên nhà máy bị sạt. May mắn là được sự ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương nên việc thi công công trình gặp nhiều thuận lợi. Chúng tôi đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình đúng thời hạn”-anh Đào Thanh Hữu-cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên, nói.

 

Ông Lý Phước Vinh-Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản huyện Phú Thiện: Hiện nay, công trình hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Phú Thiện đã hoàn thành 60-70% khối lượng công việc. Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục của nhà máy xử lý nước và chôn đường ống dẫn nước chính, còn đường ống phụ dẫn vào nhà dân đã chôn xong. Chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán 2018 sẽ đưa vào vận hành nhà máy cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Từ ngày khởi công đến nay, công trình hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Phú Thiện nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. “Do lâu nay phải sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh nên khi huyện thi công nhà máy nước sạch, người dân trong thôn rất phấn khởi và ủng hộ, nhiều nhà tự nguyện tháo dỡ hàng rào, đào sân xi măng để làm mương chôn ống dẫn nước. Chúng tôi mong muốn Tết năm nay sẽ có nước sạch để dùng”-ông Nguyễn Hữu Kon-Trưởng thôn Thanh Thượng A (xã Ayun Hạ), chia sẻ.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

null