Phụ nữ xã Ia Nan tích cực tham gia tự quản đường biên, mốc giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được thành lập năm 2015, đến nay Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Nan, huyện Đức Cơ đã phát huy hiệu quả, giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, chủ động đấu tranh, phòng chống các hoạt động vượt biên trái phép, dẫn đường vượt biên xâm nhập góp phần giữ vững trật tự, an ninh biên giới.

 CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” phối hợp Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về quy chế, quy định biên giới, không vi phạm pháp luật. Ảnh: Ngọc Thu
CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” phối hợp Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về quy chế, quy định biên giới, không vi phạm pháp luật. Ảnh: Ngọc Thu

Xã Ia Nan là xã biên giới với trên 25% dân số là người dân tộc thiểu số với  251 hộ nghèo/1.798 hộ và có gần 10 km đường biên giáp với nước bạn Campuchia. Nhiều năm nay, CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” đã phát huy hiệu quả tích cực thông qua các hoạt động thiết thực. CLB gồm 30 thành viên tham gia, thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Hội phụ nữ xã, Đồn Biên phòng Ia Nan và các ngành liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, cung cấp cho các thành viên CLB những thông tin, tài liệu đảm bảo cho việc tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ xã, cộng đồng khu dân cư chủ động đấu tranh, phòng chống vượt biên, xâm nhập. Theo đó, định kỳ hàng tháng sẽ tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc biên giới, tuyên truyền pháp luật, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội… giúp cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân nâng cao kiến thức về chủ quyền, an ninh biên giới.

Qua 3 năm thành lập, CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” đã phối hợp Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuần tra, kiểm tra, bảo quản đường biên, cột mốc biên giới. Mỗi năm tổ chức 20 cuộc tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Giao thông Đường bộ, Luật Phòng, chống mua bán người, ma túy và các tệ nạn xã hội,… thu hút hơn 5.500 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng tham gia. Qua đó, giúp người dân ở khu vực biên giới nói chung và chị em phụ nữ nói riêng nâng cao nhận thức về quy chế, quy định biên giới; kịp thời phát hiện, tố giác các phần tử xấu có những hành vi, dấu hiệu làm sai lệch đường biên, cột mốc biên giới.

Chị Rơ Lan H’Beo (làng Nú, xã Ia Nan) chia sẻ: “Mình luôn tích cực ủng hộ các hoạt động, chương trình như dọn vệ sinh từ trong nhà ra đến ngõ, dọn dẹp sạch sẽ giúp đường đi thông thoáng, giúp công việc tuần tra mốc giới của lực lượng chức năng dễ dàng hơn”.

Ngoài công tác phối hợp tuần tra, tuyên truyền giữ gìn chủ quyền, đường biên, cột mốc và an ninh biên giới, các thành viên trong CLB còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động, như: Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thành lập “Địa chỉ tin cậy”...

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình, Trung tá Lê Viết Phấn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan, cho biết: “CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” đã phát huy vai trò của người phụ nữ đối với xã hội gia đình, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc. Đồn Biên phòng Ia Nan đã chỉ đạo Đội công tác địa bàn phối hợp với Hội LHPN xã, CLB xây dựng kế hoạch hàng tháng tuần tra bảo vệ thôn, làng, nắm chắc đường biên giới hiện quản nhằm phát hiện kịp thời phát hiện hành vi xâm canh, xâm cư, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới. Khi có hiện tượng đập phá cột mốc hay xâm canh, xâm cư ở khu vực biên giới đều báo tin cho Bộ đội Biên phòng để xử lý kịp thời. Đồng thời, cùng hệ thống chính trị địa phương đấu tranh bảo vệ đường biên giới khi có tình hình xảy ra, góp phần giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn được phân công phụ trách”.

Chị Trần Thị Thủy-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nan, cho biết: “Hàng năm, Hội LHPN xã chỉ đạo, hỗ trợ CLB xây dựng kế hoạch hoạt động, kết nạp gần 15 hội viên mới nhằm phát triển CLB và thường xuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng-chống vượt biên xâm nhập, âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, công tác đối nội đối ngoại cho hội viên và người dân địa phương... Hội LHPN xã nắm bắt hoàn cảnh, tư tưởng của hội viên trong CLB để kịp thời quan tâm, chấn chỉnh. Đồng thời, CLB tiếp tục duy trì sinh hoạt đúng kỳ, kịp thời nêu gương các hội viên chủ động phát hiện đấu tranh các trường hợp vi phạm pháp luật...”.

Với những việc làm thiết thực, CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” xã Ia Nan đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đồng thời, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null