Phong tỏa biên giới,100 người lùng sục 2 kẻ vận chuyển ma túy bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện 2 đối tượng bỏ lại gần 9.000 viên ma túy rồi bỏ trốn, Biên phòng Quảng Bình huy động 100 người phong tỏa biên giới, thành lập 8 tổ tuần tra, dùng chó nghiệp vụ truy lùng.
Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình hôm nay cho biết, hiện vẫn chưa bắt được 2 đối tượng vận chuyển gần 9.000 viên ma túy tổng hợp.
 
Số ma túy hai đối tượng vứt lại
Trước đó, tối 15/7, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo làm nhiệm vụ từ khu vực bản Cha Lo đến bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, khi đến gần khu vực Cổng Trời đã phát hiện 2 đối tượng nam giới đang đứng cạnh một xe máy có dấu hiệu nghi vấn.
Phát hiện lực lượng tuần tra, 2 đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường để lại 1 bọc ni lon màu đen bên trong chứa 8.932 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật.
Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tăng cường 100 người do Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy phong tỏa biên giới, thành lập 8 tổ tuần tra truy lùng, chốt chặn các khu vực nghi vấn, sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết đối tượng.
Đồng thời thông báo cho công an các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch và phòng CSGT Công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường.
Hiện nay các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đồng bộ các biện pháp, kiên quyết bắt giữ các đối tượng vi phạm.
Hải Sâm (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null